Đời sống - Xã hội
Cần giữ vệ sinh chung cho các tuyến kênh nội ô
Đi cùng với tiến trình đô thị hóa là việc những tuyến kênh nội ô lần lượt mất đi, chỉ còn một số ít tuyến kênh nội ô được giữ lại để làm hệ thống tiêu thoát nước. Tuy nhiên, hiện các tuyến kênh này cũng đang thoi thóp, kẹt ứ, nước đen ngòm vì… rác thải.
Dòng nước đen ngòm và đầy rác ở tuyến kênh hở thuộc Phường 7 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.L
Để phát huy công năng và “cứu sống” các tuyến kênh nội ô, TP. Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn. Theo đó, các ngành, các cấp, tổ chức hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân nhằm hạn chế tình trạng vứt rác, lấn chiếm các tuyến sông, kênh, rạch. Ðồng thời, tổ chức thường xuyên các đợt ra quân dọn dẹp rác thải dọc theo các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn. Tuy nhiên, hiệu quả của các hoạt động này chỉ mang tính “nhất thời”, không duy trì được lâu sự thông thoáng, sạch sẽ của các tuyến kênh.
Nguyên nhân chính của vấn đề này là do ý thức bảo vệ môi trường công cộng của một bộ phận người dân chưa tốt. Hằng ngày, dù có đội thu gom, vét dọn rác nhưng theo “thói quen”, nhiều người vẫn tiện tay ném từng túi rác, tủ, bàn ghế hư hỏng xuống dòng kênh trước hoặc sau nhà mình. Nếu là vào mùa mưa, dòng nước có điều kiện lưu thông lượng rác thải chỉ ùn ứ phần nhiều ở các đầu cống và cũng không phát sinh nhiều mùi hôi. Tuy nhiên, vào mùa nắng thì mùi hôi thối trở nên đậm đặc hơn do lòng kênh cạn dần nước và dần “chết ngộp” vì rác.
Để giữ gìn vẻ mỹ quan và phát huy công năng của các tuyến kênh nội ô, song song với các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh, các phường, xã còn lắp đặt hệ thống camera vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phát hiện hành vi vi phạm vứt rác thải bừa bãi. Bà Nguyễn Thị Mai sống gần tuyến kênh hở Phường 7 (TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Mong là bà con mình ai cũng có ý thức vì cái chung, vì môi trường sống xanh, sạch, đẹp mà không còn xả rác ra đường, ra kênh nữa. Có như vậy thì mới góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng môi trường đô thị ngày một khang trang, phát triển”.
Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước là những vấn đề quan trọng luôn được TP. Bạc Liêu quan tâm và đầu tư thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, để giảm ngập nước thì bên cạnh các công trình, dự án hàng tỷ đồng, việc nâng cao ý thức của người dân cũng rất quan trọng. Nếu mỗi người dân không xả rác xuống kênh, rạch, xả rác làm tắc cống mà luôn có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ cho “sạch trong nhà và cả sạch ngoài đường”, đồng thời mỗi người là tuyên truyền viên để vận động, nêu gương thì sẽ góp phần xây dựng thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn.
Chí Linh
- Chung sức để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
- TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải: Công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- Chưa có quyết định về sáp nhập tỉnh, thành phố
- Quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá
- Những hành vi nghiêm cấm để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí