Chủ động ứng phó với triều cường dâng: Hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại sản xuất cho người dân

Thứ Sáu, 16/09/2022 | 15:35

Những tháng cuối năm, trên địa bàn tỉnh thường xuất hiện nhiều đợt triều cường dâng gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất. Để ứng phó với tình trạng triều cường dâng, tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Mưa lớn làm ngập cục bộ tuyến đường Hòa Bình (TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.Đ

DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ở Nam Bộ từ nửa cuối tháng 8 - 11/2022 là thời kỳ lũ trên sông Mê Kông và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022 tại đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 1, đỉnh lũ năm có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10 ở mức báo động 2, báo động 3; một số trạm trên mức báo động 3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông các tỉnh, thành. Tháng 12/2022 và tháng 1 - 2/2023, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, độ cao sóng lớn nhất từ 5 - 8m với vùng biển ngoài khơi và từ 4 - 6m tại vùng ven bờ.

Dự báo từ tháng 10 - 12/2022, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường: đợt 1 từ ngày 8 - 11/10, đợt 2 từ ngày 26 - 31/10, đợt 3 từ ngày 6 - 12/11, đợt 4 từ ngày 23 - 29/11, đợt 5 từ ngày 7 - 11/12 và đợt 6 từ ngày 21 - 29/12. Riêng 3 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng 10, 11 và 12, mực nước vượt ngưỡng 4m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian triều cường trùng với kỳ gió chướng có cường độ mạnh. Tại ven biển Tây Nam Bộ, khoảng từ cuối tháng 8 - 9/2022 cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh…

Ông Lai Thanh Ẩn - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, cho biết: “Năm nay, trên địa bàn tỉnh dự báo sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường dâng. Vì vậy, các địa phương cần chủ động cảnh báo người dân và ứng phó để không thiệt hại do ảnh hưởng tình hình triều cường”.

Sóng biển dâng cao trong mùa mưa bão ở ven biển Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: M.Đ

GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Để chủ động ứng phó với thiên tai và triều cường xuất hiện vào các tháng cuối năm 2022 đầu năm 2023, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có Công văn số 39 về việc triển khai PCTT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp của tỉnh; đổi mới cơ chế hoạt động cho phù hợp với tình hình phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả các loại thiên tai; nâng cao năng lực và trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp của tỉnh. Đồng thời, cần rà soát, cập nhật các phương án, kế hoạch PCTT&TKCN của đơn vị để chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra, nhất là khi có bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện có nguy cơ đổ bộ vào khu vực tỉnh, mưa tập trung, triều cường, sạt lở, lốc xoáy... Bên cạnh đó, phải triển khai nhanh việc xây dựng, củng cố và tổ chức hoạt động có hiệu quả lực lượng của đơn vị để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác PCTT&TKCN. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai, triều cường dâng. Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp của tỉnh.

Sở NN&PTNT - cơ quan thường trực điều phối các hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh rà soát, triển khai kịp thời phương án bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất muối; phối hợp với đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai như nâng cấp đê biển Đông, kè phòng chống xói lở, các khu neo đậu tránh, trú bão; phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kịch bản phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2022 - 2023. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát nắm số lượng cụ thể các tàu thuyền, thuyền viên hoạt động đánh bắt thủy sản của tỉnh; thông tin, hướng dẫn kịp thời phục vụ cho tàu thuyền hoạt động trên biển phòng tránh khi có gió mạnh trên biển, bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện; hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền trú bão an toàn…

MINH CHÂU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.