Đời sống - Xã hội
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ NHỮNG CÁCH LÀM HAY
Phát triển bền vững đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Trong đó, tăng trưởng xanh (TTX) với sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo vệ môi trường (BVMT) chính là tiền đề để thực hiện mục tiêu này.
Mô hình đổi rác thải lấy cây xanh và thực phẩm ở Huyện đoàn Vĩnh Lợi.
ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG
Nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của TTX trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, thời gian qua, Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về TTX giai đoạn 2021 - 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định 882.
Một trong những giải pháp quan trọng được tập trung chỉ đạo quyết liệt chính là công tác tuyên truyền. Để thực hiện tốt công tác này, ngành Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh… tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền về BVMT, thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn, ủ rác hữu cơ làm phân compost... cho hội viên, người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ trong công tác tài nguyên nước, BVMT, xử lý chất thải và khuyến khích thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải hiện đại, thân thiện với môi trường.
Ngoài ra, ngành TN-MT còn phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Bạc Liêu, Báo Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về Ngày Nước thế giới; thực hiện chuyên mục TN-MT; Viết bài, đưa tin lên cổng thông tin và bản tin TN-MT về công tác BVMT, tài nguyên nước, xử lý rác thải… cùng với các nội dung trong Quyết định 1658 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050; Quyết định 882 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về TTX giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định 965 của Bộ TN-MT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành TN-MT thực hiện Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030… Đặc biệt, đã tập trung làm tốt công tác quản lý và xử lý rác thải hợp vệ sinh.
Có một điều đáng ghi nhận là từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT của hộ dân, các cơ sở sản xuất - kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn xã đều có chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức BVMT trong việc thu gom xử lý chất thải. Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình và khu vực công cộng có chuyển biến tích cực. Chi cục BVMT đã tổ chức tập huấn kỹ thuật quản lý, xử lý chất thải gắn với trang bị, hỗ trợ hàng trăm thùng đựng rác và thùng ủ phân cho các nông hộ. Cụ thể, đã hỗ trợ trên 380 thùng ủ rác hữu cơ thành phân compost cho 4 xã: Phong Tân, Phong Thạnh Đông (TX. Giá Rai) và Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân); hỗ trợ UBND xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) xây dựng 20 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; hỗ trợ 294 cái thùng phân loại rác tại nguồn cho xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long), thu gom 6.995kg bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh nhân Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…
Đoàn viên - thanh niên Phường 2 (TP. Bạc Liêu với mô hình thu gom và xử lý rác thải nhựa. Ảnh: T.A
CẦN NHÂN RỘNG VÀ LAN TỎA NHỮNG CÁCH LÀM HAY
Bên cạnh việc các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với ngành TN-MT tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về công tác BVMT, các địa phương, đơn vị cũng rất năng động, sáng tạo trong xây dựng các mô hình, câu lạc bộ (CLB) BVMT sát với thực tiễn và góp phần rất quan trọng vào công tác BVMT.
Có thể kể đến như Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Bạc Liêu đã thành lập CLB “Nông nghiệp xanh” từ năm 2023. Với mục đích là nơi giúp sinh viên lan tỏa niềm đam mê về nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và tham gia vào các hoạt động BVMT, CLB “Nông nghiệp xanh” còn giúp các bạn có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm từ các thầy cô chuyên ngành về Nông nghiệp và Môi trường thông qua các hội thảo. Cụ thể, CLB đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt hoặc tổ chức tọa đàm với chuyên đề: “Biến đổi khí hậu - BVMT”. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức về tầm quan trọng của BVMT đối với sự phát triển đời sống KT-XH trước những thách thức của “biến đổi khí hậu” đang diễn ra phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Hay tổ chức tọa đàm với chuyên đề: “Quản lý môi trường nước trong nông nghiệp”, nhằm góp phần giải đáp các thắc mắc của các thành viên về vấn đề quản lý môi trường nước trong nông nghiệp, thủy sản…, tầm quan trọng của tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản hiện nay. Từ đó giúp các thành viên CLB tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích về nguồn nước, được giao lưu học hỏi với các giảng viên chuyên môn và sau này áp dụng các kiến thức này vào thực tiễn…
Việc trang bị những kiến thức cơ bản và tạo ra sân chơi cho học sinh - sinh viên gắn với các hình thức điền dã hay trải nghiệm thực tế sẽ vốn quý trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và cả ý thức, trách nhiệm trong công tác BVMT. Bởi công tác BVMT chính là trách nhiệm và cần sự chung tay góp sức của cả cộng vì sự phát triển bền vững trong tương lai.
TÚ ANH
Thực hiện tốt công tác BVMT, năm qua ngành TN-MT đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác định giá đất cụ thể theo Nghị định 71 của Chính phủ; tổ chức hội nghị tọa đàm đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp về công tác BVMT; phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê khí nhà kính hướng tới giảm phát thải cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức 29 lớp tập huấn tuyên truyền các nội dung về BVMT và hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình và ủ rác hữu cơ thành phân compost trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động Vì môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm BVMT và quản lý môi trường trong cộng đồng xã hội.
- Phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước
- 5 sở thay đổi trụ sở làm việc
- Tuyển 315 chỉ tiêu lớp 10 vào 9 lớp chuyên
- Hậu Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025: Nhiều kỳ vọng nâng cao giá trị hạt muối
- Du khách thích thú trải nghiệm làm muối