Đời sống - Xã hội
Dai dẳng nỗi đau đuối nước
Tai nạn đuối nước là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với trẻ em. Năm 2024, Bạc Liêu có 14 vụ đuối nước trẻ em, chủ yếu là các vùng nông thôn thuộc các huyện: Đông Hải, Hồng Dân, Hòa Bình… Dù đã có nhiều cảnh báo từ phía nhà trường, chính quyền địa phương nhưng sự thiếu quan tâm, lơ là từ phía phụ huynh dẫn đến những vụ việc đau lòng vẫn tiếp diễn.
Tắm sông - thú vui tiềm ẩm nhiều nguy hiểm của trẻ nhỏ. Ảnh: T.L
Thắt lòng người ở lại
Có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước ở trẻ em, như: một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, nhất là ở khu vực nông thôn, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, cha mẹ đang phải lo mưu sinh, không có thời gian quan tâm, giám sát con cái một cách chặt chẽ. Một số địa phương vẫn còn chủ quan, lơ là trong việc kiểm soát điều kiện an toàn ở những nơi dễ có nguy cơ xảy ra đuối nước trẻ em như: ao, đìa, công trình xây dựng… Tình trạng trẻ em bị đuối nước còn phản ánh một thực trạng khác đó là thiếu sân chơi cho trẻ em.
Bé C.P (sinh năm 2020, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) có thói quen mỗi ngày đều sang nhà hàng xóm chơi rồi về nhà theo khung giờ nhất định. Thế nhưng sáng 14/2/2025, không thấy bé về nhà, gia đình đổ xô đi tìm nhưng không thấy nên trình báo địa phương. UBND xã Long Điền Tây đã chỉ đạo Công an xã và người dân địa phương phối hợp cử người tìm ở những vuông tôm gần đó vì nghi là bé trượt chân đuối nước nhưng tìm cũng không thấy. Đến đêm 15/2/2025, trong quá trình kiểm tra vuông tôm, một người dân đã phát hiện thi thể bé C.P.
Trước đó, vào ngày 30/7/2024, mẹ của N.H.T và N.H.Th (2 tuổi, anh em sinh đôi ở ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) tìm không thấy con, gia đình lập tức chia nhau đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm, thấy có nhiều bọt nổi bất thường trên mặt nước ao nuôi tôm phía sau nhà, một người nhảy xuống mò thì phát hiện bé Th. chìm dưới đáy ao. Tìm xung quanh thì phát hiện thêm bé T. cách chỗ bé Th. khoảng 20m. Gia đình đưa 2 bé lên bờ hô hấp, cứu chữa nhưng cả hai đã tử vong trước đó.
Để không còn nỗi đau đuối nước
Để hạn chế tình trạng đuối nước xảy ra ở trẻ em, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 170 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2022 - 2030. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cũng thường xuyên lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em vào các chương trình kiểm tra, giám sát tại địa phương. Đoàn Thanh niên các địa phương thường xuyên mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ; mở các lớp hướng dẫn phương pháp sơ cấp cứu và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước cho trẻ em…
Bản tính hiếu động, ham khám phá của trẻ em, cộng với sự thiếu hiểu biết về nguy hiểm, khiến cho các em thường không nhận ra được mức độ rủi ro của việc chơi đùa gần nước. Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra đối với con em, các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức quản lý, có sự trông nom, canh chừng khi trẻ xuống nước hoặc chơi gần ao, đìa, sông, mương nước, cống rãnh… Các địa phương cũng cần tích cực kiểm tra tại các sông, rạch, ao, hồ lớn trên địa bàn để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở trẻ em không được xuống tắm. Đồng thời, các bậc cha mẹ phải cùng phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức Đoàn để giúp các em có được môi trường sống, vui chơi an toàn.
Minh Luân