Địa chỉ nhân đạo - Nơi kết nối những tấm lòng nhân ái

Thứ Sáu, 14/03/2025 | 15:42

Với cách làm sáng tạo, thiết thực, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh triển khai hiệu quả, thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia. Qua đó không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tạo động lực giúp những mảnh đời cơ cực, kém may mắn trong cuộc sống vượt khó vươn lên.

Hội Chữ thập đỏ phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) thăm hỏi tình hình sức khỏe bà Kim Chung.

Ấm lòng địa chỉ nhân đạo

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà Huỳnh Thị Kim Chung (khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khi phải sống một mình với căn bệnh tai biến, đi lại phải dùng nạng…, nên ngoài hỗ trợ mỗi tháng 10kg gạo, Hội CTĐ phường Nhà Mát còn thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp bà có cái ăn hàng ngày. Đặc biệt, món quà giá trị nhất mà Hội CTĐ phường dành cho bà Chung là căn nhà “Mái ấm nhân đạo” được Hội đề xuất Hội CTĐ thành phố vận động mạnh thường quân hỗ trợ, giúp bà sống an yên không còn lo ngại gió mưa.

Bà Kim Chung xúc động cho biết: “Mỗi tháng bất kể nắng mưa, các cô, chú Hội CTĐ phường đều đem gạo, nhu yếu phẩm đến cho. Các ngày lễ, tết còn tặng thêm quà giúp cuộc sống của tôi đỡ chật vật hơn. Đặc biệt là mỗi khi có các đoàn y, bác sĩ đến khám, chữa bệnh miễn phí, tôi đều được ưu ái đến kiểm tra sức khỏe… Nếu không có những tấm lòng thương người như thể thương thân của các cô, chú, các mạnh thường quân thì những người nghèo như chúng tôi không biết xoay sở ra sao”.

Sống bằng nghề bán vé số, đồng tiền kiếm được ít ỏi nhưng lại là nguồn thu nhập chính giúp bà Trịnh Thị Hồng (Phường 7, TP. Bạc Liêu) nuôi bản thân và có tiền thuốc thang mỗi ngày. Sẻ chia với hoàn cảnh của bà, Hội CTĐ Phường 7 (TP. Bạc Liêu) hỗ trợ mỗi tháng 10kg gạo. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên vận động mạnh thường quân tặng nhu yếu phẩm giúp bà cải thiện bữa ăn, không còn lo cảnh đói ăn.

“Trên cơ sở tiêu chí “địa chỉ nhân đạo”, các Hội cơ sở tiến hành khảo sát, lập hồ sơ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp, gồm: trẻ mồ côi, người già neo đơn, người đơn thân, nạn nhân chất độc da cam, khuyết tật… Sau khi khảo sát, lập hồ sơ, các cơ sở Hội CTĐ triển khai viết bài, đăng hình ảnh, thông tin các địa chỉ nhân đạo lên mạng xã hội làm cơ sở kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ. Cách làm này tạo cơ sở gắn kết bền vững giữa các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân với những địa chỉ nhân đạo và nhận được hỗ trợ nhiệt tình”, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP. Bạc Liêu - Huỳnh Văn Hùng, cho biết.

Hội Chữ thập đỏ Phường 7 (TP. Bạc Liêu) tặng nhu yếu phẩm cho một địa chỉ nhân đạo. Ảnh: T.Q

Lan tỏa lòng nhân ái

Theo Hội CTĐ tỉnh, đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động tổ chức, cá nhân nhận trợ giúp 766 địa chỉ nhân đạo. Trong đó, có 44 người khuyết tật, còn lại là đối tượng khác. Mỗi địa chỉ là một cảnh đời, hoàn cảnh éo le, bất hạnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã thể hiện được vai trò là cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tích cực vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, chủ động đi đầu trong việc trợ giúp các đối tượng còn khó khăn. Đồng thời, đa dạng các hình thức trợ giúp, phù hợp và thiết thực, gắn với nhu cầu của từng đối tượng cụ thể, như: hỗ trợ lương thực, đồ dùng thiết yếu bảo đảm sinh hoạt hằng tháng; khám, chữa bệnh nhân đạo; xây mới, sửa nhà ở; hỗ trợ xe đạp, xe lăn; trao học bổng; tặng sổ tiết kiệm...

Phát huy vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo, thời gian tới, Hội CTĐ các cấp tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, gắn với truyền thông sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, địa bàn dân cư; quảng bá, cập nhật các địa chỉ nhân đạo trên hệ thống Inhandao, kết nối các mạng xã hội, Facebook… để tăng thêm địa chỉ nhân đạo nhận trợ giúp. Đồng thời, tiếp tục huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm đưa công tác nhân đạo lan tỏa đến từng nhà, từng người, gắn với từng việc làm cụ thể, thiết thực và nghĩa tình.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.