Đồng bào Khmer chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương

Thứ Tư, 23/04/2025 | 16:22

Trong chiến tranh gian khổ, có không ít đồng bào Khmer ở Bạc Liêu đã đứng lên theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ đấu tranh với kẻ thù giành lại chủ quyền, thống nhất đất nước. Trở về với cuộc sống đời thường, bà con Khmer lại tiếp tục ra sức lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Người dân hiến đất mở rộng lộ nông thôn ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: C.L

Từ trong gian khó…

Trong những chuyến công tác về vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống ở các huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Hòa Bình…, tôi có dịp được các cô chú kể về những năm tháng khó khăn, gian khổ của chiến tranh và cả những giọt mồ hôi, nước mắt khi bắt tay vào công cuộc xây dựng xóm ấp sau khi hòa bình lập lại. Trong những mẩu chuyện ấy, ấn tượng nhất trong tôi là hình ảnh những căn nhà lá xiêu vẹo, những con đường đất lầy lội, ngoằn ngoèo, băng qua những cánh đồng năn phải mất cả ngày trời mới ra đến chợ hoặc lên tới huyện.

Thế nhưng bằng khối óc, đôi tay và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng các dân tộc anh em, bà con Khmer đã từng bước đào ao, xẻ kênh, lên liếp và rồi mảnh đất hoang hóa, phèn mặn ngày nào cũng đã cho quả ngọt. Những mảnh vườn xanh mướt rau màu, khóm, dừa cứ thế mọc lên, những cánh đồng năn nay đã thay bằng những thửa ruộng xanh rì, thẳng cánh cò bay. Cuộc sống của bà con cũng nhờ vậy mà ngày một khấm khá, sung túc hơn.

Ông Danh Lươl - người dân ấp Ninh Thạnh Đông (xã Ninh Thạnh Lợi) vui vẻ cho biết: “Trong kháng chiến, đồng bào Khmer nơi đây đã theo Đảng, theo Bác Hồ cùng với các dân tộc anh em đứng lên đấu tranh để giành lại hòa bình, tự do cho dân tộc. Tiếp nối truyền thống đó, những thế hệ trẻ Khmer trên quê hương Ninh Thạnh Lợi hôm nay tiếp tục ra sức xây dựng quê hương, xóm ấp ngày càng văn minh, hiện đại”.

…Đến rạng ngời những vùng nông thôn mới

Không dừng lại ở việc chú tâm phát triển kinh tế gia đình, lo cái ăn, cái học cho con em mà đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh hôm nay còn không ngừng đóng góp sức người, sức của, từng bước xây dựng quê hương, xóm ấp ngày càng văn minh, hiện đại. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hay các phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều hộ Khmer dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn vui vẻ hiến đất, góp công xây dựng các công trình công cộng, dân sinh như: trường học, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa ấp, trạm bơm… Nhờ đó, diện mạo xóm ấp nơi có đông bà con Khmer sinh sống ngày một khang trang, hiện đại, góp phần cùng với chính quyền địa phương các cấp từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, rút ngắn dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền về nhà ở, vốn làm ăn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi…, đã giúp nhiều hộ Khmer thuộc diện khó khăn có điều kiện vươn lên khá, giàu. Ông Trần Anh Khiêm - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long), cho biết: “Từ khi đời sống kinh tế dần ổn định, bà con Khmer trên địa bàn xã luôn đồng hành với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các công trình, phần việc ở xóm, ấp. Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Ðường bê-tông được phủ khắp, bà con có điều kiện giao lưu, mở mang hiểu biết. Người dân tự nguyện trồng hàng rào cây xanh, thực hiện hố rác tự hủy, xây dựng cảnh quan sạch đẹp… Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu trong xây dựng NTM nhanh chóng hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, giúp nâng cao mọi mặt đời sống của người dân trên địa bàn”.

Có thể nói, xóm ấp nơi có đông bà con Khmer với những đổi thay như hôm nay đã minh chứng cho sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc, kinh tế phát triển, đồng bào Khmer có điều kiện cùng chung tay góp sức với chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp theo đúng mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.