Muôn mặt cuộc sống

Đồng bào Khmer huyện Phước Long: Nô nức đón Tết cổ truyền

Thứ Hai, 07/04/2025 | 16:00

Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây năm 2025 của đồng bào Khmer sắp đến gần, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Phước Long thêm niềm vui mới, bởi những xã có đông đồng bào Khmer sinh sống đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng bào Khmer tham gia các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại chùa Đìa Muồng (ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông). Ảnh: T.L

Những ngày này, có dịp đến những xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của huyện Phước Long, sẽ được chứng kiến không khí nhà nhà nhộn nhịp lo tân trang nhà cửa, dọc các tuyến đường thì được phát quang, dọn dẹp sạch sẽ, cây cảnh được chăm sóc, khoe sắc... tất cả chuẩn bị cho dịp đón Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây sắp tới. Ông Sơn Duyên - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ấp Bình Bảo (xã Vĩnh Phú Tây), phấn khởi nói: “Thời gian qua, nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương nên kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc Khmer ấp Bình Bảo có bước phát triển vượt bậc, sản xuất phát triển, đời sống của bà con trong ấp ngày càng được cải thiện và nâng lên, đặc biệt là từ khi ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thì diện mạo phum sóc càng trở nên khởi sắc hơn”.

Trên tuyến đường bê-tông từ tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp vào chùa Đìa Muồng (ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông), dọc theo hai bên đường là những ngôi nhà tường khang trang, lề đường được bà con trồng hoa kiểng tạo nên cảnh quan, sắc màu rực rỡ. Nói về sự “thay da đổi thịt” của quê hương mình, ông Danh Lấp - người dân ấp Vĩnh Lộc, chia sẻ: “Tôi thấy có sự thay đổi rất lớn. Trước đây, vùng này rất khó khăn, giờ nhiều hộ có mạng kết nối Internet để tìm hiểu thông tin phục vụ sản xuất và đời sống. Đường sá thông thoáng rất thuận lợi cho việc lưu thông, trao đổi nông sản, hàng hóa và đi lại học hành của con em đồng bào dân tộc”.

Từ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền địa phương đối với sự phát triển mọi mặt của đồng bào nên kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer huyện Phước Long phát triển không ngừng. Đây cũng là động lực giúp đồng bào hăng hái thi đua, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, mang lại sự khởi sắc cho phum sóc.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.