Đời sống - Xã hội
ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘ NGHÈO VƯƠN LÊN
Với quyết tâm giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo, thời gian qua, Bạc Liêu đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; đồng thời, tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng hộ nghèo vươn lên. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm mạnh.
Tặng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T
ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác giảm nghèo, UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng toàn xã hội, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, không ngừng phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta đối với người nghèo, gắn với khơi dậy ý chí tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở TT-TT, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Qua đó, các nội dung, thông tin về các dự án, tiểu dự án, chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đều được truyền tải đến người dân và các nhóm đối tượng thụ hưởng.
Đặc biệt, tỉnh đã duy trì tốt việc thực hiện có hiệu quả phong trào doanh nghiệp và đảng viên nhận giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, đã có 6.339 hộ được giúp đỡ với số tiền trên 32 tỷ đồng. Không chỉ hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, các cán bộ, đảng viên còn thường xuyên gặp gỡ, động viên, hướng dẫn hộ nghèo thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả…
Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng tài liệu, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho công chức trực tiếp làm công tác giảm nghèo, các đối tượng tham gia thực hiện chương trình. Theo đó, đã mở 40 lớp tập huấn cho 2.000 lượt công chức làm công tác giảm nghèo, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Bí thư, Trưởng khóm/ấp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tổ chức 6 đoàn học tập kinh nghiệm; khoảng 1.260 lượt người dân được tập huấn, hướng dẫn, tư vấn tạo sinh kế, hướng nghiệp, học nghề, tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao thu nhập để vươn lên thoát nghèo…
Hội LHPN huyện Phước Long xem thông tin tuyên truyền về giảm nghèo trên báo Bạc Liêu.
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG ĐƯỢC CẢI THIỆN
Có thể nói, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) đã không ngừng phát huy hiệu quả và bước đầu đã góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1 - 1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,18%/năm. Chương trình đã tập trung hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, có việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Việc tiếp tục thực hiện Chương trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, ổn định xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao hằng năm. Hộ nghèo, cận nghèo có ý thức chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chủ động tổ chức các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo sinh kế, tạo thu nhập phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương…
Một kết quả đáng ghi nhận là người nghèo đã được cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập. Một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin…). Về lâu dài, tác động của Chương trình giúp người nghèo có được cơ hội tự vươn lên thoát nghèo bền vững, vượt lên mức sống tối thiểu, tự giải quyết được vấn đề nghèo đói cũng như những nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của cộng đồng và Nhà nước…
Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác giảm nghèo hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn cần sớm được khắc phục, giải quyết như: tiến độ hoàn thành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình còn chậm so với yêu cầu. Cùng với đó, số lượng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiều. Một số văn bản hướng dẫn sau khi ban hành còn vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình tại địa phương. Việc phân bổ vốn còn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương chưa được xác định cho cả giai đoạn 2021 - 2025, hoặc xác định mức trần hằng năm nên các tỉnh - trong đó có Bạc Liêu gặp khó khăn, lúng túng khi xây dựng kế hoạch và đề xuất kinh phí thực hiện Chương trình. Kết quả giảm nghèo tuy đạt mục tiêu nhưng chưa thật sự bền vững do người dân dễ rơi vào tình trạng tái nghèo vì các lý do khách quan; chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 áp dụng cho năm 2021 là chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…
CHÍ CƯỜNG
Thực hiện Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin), đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức được 70 lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cấp xã; phát hơn 40.000 tờ rơi, áp-phích tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Sở TT-TT cũng đã phối hợp với các ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 4 cuộc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, tuyên truyền viên khóm/ấp về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; in 9.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về các chính sách mới của Chương trình; phối hợp với Đài PT-TH Bạc Liêu thực hiện 5 phóng sự chuyên đề; phối hợp với Báo Bạc Liêu thực hiện 17 chuyên trang, ấn phẩm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình…
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu