Đời sống - Xã hội
Đường dây nóng giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình
Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL và Bộ trưởng Bộ Công an ký kết Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục - thể thao và du lịch. Theo đó, ngành VH-TT&DL phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các nội dung để phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ).
Đó là thiết lập đường dây nóng để tư vấn, bảo vệ nạn nhân BLGĐ, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi BLGĐ. Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống BLGĐ. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi BLGĐ theo quy định của pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác khi có yêu cầu.
Thông tin về số vụ BLGĐ, nạn nhân BLGĐ được phát hiện và tư vấn, hỗ trợ; người gây BLGĐ được phát hiện, được tư vấn tại cơ sở tư vấn phòng chống BLGĐ; cơ sở tư vấn, trợ giúp nạn nhân BLGĐ.
Toàn tỉnh hiện có 64/64 đường dây nóng miễn phí được thành lập ở 64 xã, phường, thị trấn và có 192 số điện thoại hoạt động 24 giờ/ngày (trong đó có 128 số điện thoại di động và 64 số máy bàn cố định). Qua đường dây nóng, người gọi đến sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn, tư vấn.
Tư vấn là một khía cạnh quan trọng của đường dây nóng. Nó có thể giúp nạn nhân vượt qua được sự khủng hoảng trước mắt và ổn định cảm xúc; đồng thời cung cấp cho họ những sự lựa chọn, các thông tin và nguồn hỗ trợ. Nạn nhân bị BLGĐ cũng có thể được hướng dẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những trung tâm y tế và công an địa phương nơi họ cư trú trong tình thế cấp thiết, và sau đó là các cơ sở bảo vệ quyền lợi pháp lý sẽ hỗ trợ, giúp đỡ.
BÁ ĐẠT
- Tỉnh đoàn: Tuyên dương 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025
- Huyện Vĩnh Lợi tổ chức Giải đua xuồng ba lá năm 2025
- Hơn 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
- Gặp lại những nhân chứng lịch sử trước ngày 30/4/1975
- Những anh hùng làm rạng rỡ đất Bạc Liêu