Hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào DTTS “an cư”

Thứ Sáu, 23/08/2024 | 09:49

Trong thời gian qua, Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phối hợp với các cấp chính quyền triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế và xóa bỏ nhà tạm bợ, dột nát. Những "Mái ấm tình thương" được xây dựng không chỉ mang lại nơi ở ổn định cho các hộ gia đình mà còn là động lực giúp họ thoát nghèo bền vững.

Chị Danh Thị Hiền (đứng) vui mừng trong ngày nhận bàn giao nhà mới.

Những mái m mang đến niềm hy vọng

Để thực hiện tốt hơn công tác đồng hành, hỗ trợ hội viên, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để triển khai hàng loạt các biện pháp hỗ trợ phụ nữ DTTS phát triển kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn vay ưu đãi hay tập huấn kỹ năng sản xuất, Hội LHPN tỉnh còn đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện điều kiện sống của phụ nữ DTTS bằng cách vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng những "Mái ấm tình thương" cho các gia đình nghèo, trong đó có hộ Danh Thị Hiền (ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi).

Gia đình chị Hiền sống chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ của chồng, thu nhập không ổn định khiến cuộc sống luôn trong tình trạng khó khăn. Trong khi đó, ngôi nhà của gia đình chị đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Xét hoàn cảnh đó, Hội LHPN tỉnh đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng một căn nhà mới cho gia đình chị. Sau một thời gian thi công, căn nhà "Mái ấm tình thương" đã hoàn thành, giúp gia đình chị Hiền có một nơi ở khang trang, an toàn, bản thân chị yên tâm lao động sản xuất, tập trung phát triển kinh tế để nuôi dạy con cái.

Trong buổi lễ nhận bàn giao ngôi nhà mới, chị Hiền xúc động chia sẻ: “Mong muốn có được căn nhà mới vững chãi để các con có chỗ học hành ổn định, không còn cảnh sách vở ướt mỗi khi trời mưa luôn là mơ ước của gia đình. Có nhà mới sẽ là động lực để vợ chồng cùng nhau nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, tiến gần hơn đến mục tiêu thoát nghèo”.

Ngoài chị Hiền, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội LHPN tỉnh cũng đã bàn giao 4 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ do Hội vận động Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tài trợ 200 triệu đồng.

Gia đình bà Thị Rương nhận bàn giao ngôi nhà mới.

Động lực thoát nghèo bền vững

Bà Thị Rương (ấp Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) cũng là một trong những người được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ “Mái ấm tình thương” của Hội LHPN tỉnh. Sống trong cảnh thiếu thốn với ít đất sản xuất, bà Rương phải đi làm thuê làm mướn để kiếm sống qua ngày, đồng thời còn phải chăm sóc một người con thiểu năng trí tuệ. Căn nhà cũ của gia đình bà đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Nhờ sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh, bà Rương đã được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, giúp xây dựng một căn nhà mới trị giá hơn 120 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình bà đóng góp cùng với ngày công xây dựng. Căn nhà "Mái ấm tình thương" không chỉ mang đến niềm vui, chốn an cư mà còn giúp gia đình bà Rương có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Những kết quả đáng khích lệ từ công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho phụ nữ DTTS nghèo đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có nơi ở vững chắc, yên tâm phát triển kinh tế. Tại các buổi lễ bàn giao nhà, niềm vui và sự xúc động hiện rõ trên gương mặt của những người nhận nhà. Họ không chỉ cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội mà còn có thêm sự cổ vũ để cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ việc có nơi ở ổn định, các gia đình hội viên phụ nữ nghèo đã có thể tập trung hơn vào việc lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, dần dần thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho phụ nữ DTTS nghèo là một trong những minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể đối với những mảnh đời còn khó khăn. Những "Mái ấm tình thương" không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là điểm tựa vững chắc, giúp các gia đình yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc tiếp tục nhân rộng những mô hình hỗ trợ như thế này sẽ là chìa khóa quan trọng giúp phụ nữ DTTS và các gia đình nghèo có thêm cơ hội để ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Bài, ảnh: Thanh Mai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.