Đời sống - Xã hội
Huyện Vĩnh Lợi: Sẽ tổ chức thường xuyên phiên chợ quê, thả đèn hoa đăng
Thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Vĩnh Lợi đã đẩy nhanh tiến độ tổ chức các hoạt động, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
Sự kiện thả hoa đăng tại chùa Giác Hoa (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ
Trước mắt là các hoạt động hướng đến dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Việc tổ chức các hoạt động không chỉ tạo không gian giải trí cho người dân mà còn hướng đến phát triển du lịch bền vững, gắn liền với việc phát huy các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống.
Cụ thể như hoạt động trò chơi “Cánh diều tuổi thơ” và trải nghiệm tạo hình với lá dừa. UBND huyện giao Huyện đoàn chủ trì và phối hợp với Phòng GD-ĐT, UBND thị trấn Châu Hưng tổ chức hằng tuần hoặc mỗi chiều. Phiên Chợ quê và Bánh dân gian “Hương vị quê nhà” được giao cho Hội LHPN huyện chủ trì và phối hợp với các cơ quan, Hội LHPN các xã, thị trấn, các hộ làm bánh, trồng rau màu tổ chức mỗi tháng một lần. Trò chơi năng khiếu thể dục - thể thao “Nhanh hơn - Khỏe hơn - Vui hơn” được UBND huyện giao cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện chủ trì và phối hợp với UBND thị trấn Châu Hưng, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hàng đêm hoặc hàng tuần. Hoạt động biểu diễn văn hóa - nghệ thuật “Âm sắc quê hương” do Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện chủ trì và phối hợp với UBND thị trấn Châu Hưng, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tổ chức hằng tháng hoặc mỗi tuần một lần.
Ngoài ra còn có hoạt động thả đèn hoa đăng “Lung linh mặt nước” (do Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện chủ trì, phối hợp với chùa Giác Hoa, UBND thị trấn Châu Hưng và các cơ quan liên quan thực hiện); hoạt động đua xuồng ba lá “Sóng nước quê em….
Các hoạt động này đều có sự tham gia và đóng góp từ cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để đảm bảo chi phí tổ chức. Mục tiêu là tạo ra không gian văn hóa đặc sắc, kết hợp giữa du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và giải trí, phục vụ nhu cầu của cả du khách lẫn người dân địa phương, đặc biệt là đối tượng học sinh - sinh viên.
“Ngoài Giải đua xuồng ba lá mở rộng được tổ chức vào dịp lễ 30/4, các sự kiện còn lại sẽ được tổ chức thường xuyên. Việc duy trì các hoạt động thường xuyên tại khu vui chơi và ẩm thực trên tuyến đường Nguyễn Thị Dần không chỉ góp phần tạo ra một không gian sinh động, thu hút du khách mà còn làm nổi bật đặc trưng văn hóa và du lịch của huyện Vĩnh Lợi. Các hoạt động này được kết hợp chặt chẽ với những giá trị truyền thống, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của huyện. Đồng thời làm phong phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của địa phương…”, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - Trần Anh Thi, cho biết.
Minh Đạt
- Giải vô địch Judo quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt 1 Huy chương Bạc
- Tăng trưởng kinh tế quý 1/2025 đạt 6,93%
- Trưng bày sách, tài liệu lịch sử về thời đại Hùng Vương
- Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ thăm, chúc tết Chôl-chnăm-thmây tại Bạc Liêu
- 80 học sinh Bạc Liêu tham gia kỳ thi Olympic truyền thống lần thứ 29 - năm 2025