Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện

Thứ Hai, 09/05/2022 | 17:48

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều các hội, nhóm từ thiện chung tay, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Những việc làm nghĩa tình ấy đã tiếp nguồn động lực giúp bao người gặp hoạn nạn vượt qua nghịch cảnh, hướng đến cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

Đại diện nhóm từ thiện Hộ Phòng trao quà cho người nghèo. Ảnh: T.Q

Được thành lập vào năm 2014, nhóm từ thiện “Trái tim yêu thương” (TP. Bạc Liêu) đã có nhiều hoạt động hướng về người nghèo. Những ngày đầu “khai sinh”, nhóm chủ yếu hoạt động thiện nguyện nhỏ lẻ, theo thời gian, từ những hoạt động ý nghĩa và hết lòng vì người nghèo của các thành viên, đến nay “tiếng tăm” của nhóm được nhiều người biết đến và các hoạt động thiện nguyện ngày càng được ủng hộ của đông đảo các tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, ngoài tổ chức kêu gọi ủng hộ quà, tiền điều trị bệnh… cho người nghèo, mỗi năm nhóm còn tổ chức chương trình từ thiện tập trung ngoài tỉnh. Theo đó, từng chiếc cặp, gói mì, chai nước mắm… được nhóm trao đến tận tay người nghèo vùng sâu, miền núi, giúp nhân lên hình ảnh đẹp đầy nhân ái của con người đất Bạc Liêu. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, các thành viên trong nhóm tích cực kêu gọi, quyên góp chia sẻ từng bó rau, bao gạo... cho các khu phong tỏa, cách ly, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của TP. Bạc Liêu.

Với nhiều lứa tuổi, công việc khác nhau nhưng nhiều năm qua, các thành viên của nhóm từ thiện Hộ Phòng (TX. Giá Rai) đã cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động nhân ái vì người nghèo. Mỗi khi phát hiện một hoàn cảnh khó khăn nào đó, các thành viên lập tức tụ họp lại để cùng bàn cách giúp từ tiền, gạo, nhu yếu phẩm hay cất mới, sửa chữa nhà... Trung bình mỗi năm, số tiền nhóm vận động giúp người nghèo từ 200 - 300 triệu đồng. Tiếng lành đồn xa, việc làm thiện nguyện của nhóm dần lan tỏa, trở thành một địa chỉ từ thiện, nhân đạo uy tín để nhiều mạnh thường quân gửi gắm tấm lòng và là nơi để nhiều người khó khăn tìm đến nhờ hỗ trợ. Chú Lý Thanh Sơn - Trưởng nhóm từ thiện Hộ Phòng, chia sẻ: “Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người thiếu thốn, ốm đau ngặt nghèo cần được giúp đỡ. Mong rằng trong xã hội của chúng ta, mọi người hãy cùng kết nối trái tim nhân ái, cùng chung tay làm nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia để những người nghèo vơi bớt khó khăn”.

Mặc dù được thành lập mới được 5 năm nhưng tổ từ thiện Tùy Tâm (gồm 50 thành viên, đều ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến người nghèo. Đó là các chuyến đi thăm nhiều bệnh nhân mắc bệnh ngặt nghèo, thăm hỏi và tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt… Đều đặn mỗi tháng, tùy theo nguồn quỹ vận động được nhiều hay ít mà  nhóm tổ chức các hoạt động thiết thực trong và ngoài tỉnh.

Theo bà Võ Thị Diệu - Tổ trưởng tổ từ thiện Tùy Tâm: “Trung bình mỗi năm, tổ giúp đỡ hàng chục mảnh đời bất hạnh. Tổ rất cẩn trọng trong việc công khai những thông tin về các hoàn cảnh vận động giúp đỡ và số tiền, danh tính mạnh thường quân hỗ trợ trên trang cá nhân để tạo sự minh bạch trong hoạt động, nhờ đó tạo được sự tin tưởng của các nhà hảo tâm. Đến nay, tổ đã nhận được nhiều sự quan tâm, góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, giúp tổ thực hiện nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa hơn”.

Và vẫn còn đó rất nhiều tấm lòng nhân ái, những nhóm, hội từ thiện đã chung tay san sẻ, đồng cảm số phận không may trong cuộc sống. Việc làm thiện nguyện của các nhóm, hội từ thiện đã góp phần hồi sinh cho những người nghèo, giúp họ cảm nhận cuộc sống vẫn còn  rất nhiều câu chuyện đẹp, đáng sống, từ đó khắc phục khó khăn vươn lên và không còn là gánh nặng của gia đình, xã hội. Qua đó góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của địa phương.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.