Đời sống - Xã hội
Lao động nghèo chật vật trong cơn “bão” giá
Thu nhập ít ỏi trong khi giá thực phẩm, nhiên liệu, chi phí nhà ở... ngày càng cao đã tác động lên mọi mặt của đời sống và mọi đối tượng trong xã hội. Đôi vai của những người này càng thêm trĩu nặng, giữa cơn “bão” giá, họ phải chi tiêu dè sẻn hết mức để bữa cơm gia đình mỗi ngày vẫn tròn vị.
Thắt chặt chi tiêu
Tờ mờ sáng, bà Trịnh Mỹ Dung (Phường 5, TP. Bạc Liêu) đã rời khỏi nhà trọ nhanh chân đến các hàng quán để mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Trước đây bà làm nghề phụ quán ăn và giúp việc nhà, nhưng vài năm gần đây sức khỏe yếu nên chuyển sang bán vé số. Thu nhập ít ỏi, chỉ hơn 100.000 đồng/ngày, trong khi phải cưu mang thêm đứa cháu còn nhỏ dại nên bà Dung chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể. “Giờ món nào cũng tăng, từ gói xôi, ổ bánh mì đến lọn rau, con cá… Giá cả tăng trong khi thu nhập ít nên mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà tôi nấu vội gói mì và mang theo chai nước lọc, chi tiêu tiết kiệm để trả tiền nhà trọ và lo ăn uống, thuốc thang mỗi ngày”, bà Dung chia sẻ.
Chồng làm nghề thợ mộc, còn vợ thì làm giúp việc nhà, từ sau dịch bệnh COVID-19 thu nhập đã giảm, công việc lúc có lúc không khiến thu nhập của vợ chồng anh Bùi Văn Trọng (Phường 1, TP. Bạc Liêu) giảm hẳn nhưng các khoản chi thì không ngừng tăng. Anh Trọng cho biết, là lao động tự do nên thu nhập hằng tháng của vợ chồng anh rất hạn chế. Ngoài tiền chi tiêu, mua thức ăn hằng ngày cũng phải tiết kiệm hết mức để có tiền đóng học phí, mua sữa cho con. Hiện nay, giá gas và các loại thực phẩm tăng cao khiến cuộc sống càng thêm khó khăn, chật vật.
Giá cả thị trường “leo thang” không chỉ khiến người lao động nghèo, người có thu nhập thấp, công chức, viên chức đau đầu vì chất lượng cuộc sống đi xuống mà đến cả những người kinh doanh cũng “thấp thỏm” vì giá cao nên mua bán ế ẩm.
Những người mua bán hàng rong với nguồn thu nhập ít ỏi phải oằn mình chống chọi với “bão” giá. Ảnh: T.Q
Cần tăng cường quản lý giá
Trong bối cảnh hàng hóa liên tục tăng giá như hiện nay, nhiều người tiêu dùng rất lo lắng, bởi không chỉ giá thực phẩm tăng mà các hàng hóa tiêu dùng khác cũng trong tình trạng “leo thang”. Để chống chọi với cơn “bão” giá thực phẩm, nhiều bà nội trợ phải tính toán thắt chặt chi tiêu, cắt giảm những khoản tiêu dùng không cần thiết.
“Trước khi đi chợ, tôi phải ghi ra giấy những thứ cần mua, nhiều mặt hàng tăng giá như hiện nay, tôi phải tiết kiệm đến mức tối đa. Để không rơi vào tình trạng “hụt tiền” quá nhiều, tôi chỉ còn cách mua thịt ít hơn, dùng thực phẩm khác thay thế để mỗi bữa cơm đảm bảo dinh dưỡng, cắt giảm tối đa mọi chi tiêu, chỉ chi tiền cho những nhu cầu thật cần thiết”, chị Kim Ngân (Phường 5), chia sẻ.
Thiết nghĩ, trước những khó khăn của người dân, đặc biệt là việc giá cả hàng hóa “leo thang” các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tránh tình trạng lợi dụng việc tăng giá hàng hóa bất hợp lý nhằm góp phần giữ ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu hàng hóa. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tiểu thương thực hiện nhiều chương trình trợ giá, bán hàng bình ổn giá… Đồng thời, xử lý thật nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở, điểm bán cố tình “tát nước theo mưa”, tăng giá vô tội vạ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Cuộc sống mưu sinh của những lao động tự do nơi phố thị cũng lắm gian nan, nhọc nhằn. Họ luôn nỗ lực với hy vọng có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình và đầu tư cho con cái học hành để cuộc sống sau này đỡ phần vất vả. Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt và chặt chẽ của cơ quan chức năng, giá cả thị trường nhanh chóng hạ nhiệt, từ đó giúp đời sống của người lao động dễ thở hơn, bài toán chi tiêu của họ bớt đi những phép trừ và bữa cơm gia đình vẫn trọn vị.
Minh Luân