Đời sống - Xã hội
Những ngôi nhà sâu nặng nghĩa tình
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” những năm qua, cùng với việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách, công tác chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều hộ gia đình chính sách vui mừng khi được ở trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp.
Bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Dạng. Ảnh: T.Q
Ấm lòng gia đình người có công
Nhiều năm qua, mặc dù gia đình bà Nguyễn Thị Phụng (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) luôn cố gắng lao động tạo thu nhập để cất lại căn nhà đã xuống cấp nhưng cuộc sống còn quá khó khăn nên không thể thực hiện. Là con liệt sĩ nên bà Phụng được hỗ trợ cất nhà theo Đề án hỗ trợ nhà ở đối với NCC với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sau khi những viên gạch đầu tiên được đặt xuống trong sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương gia đình hết sức vui mừng. “Có nhà mới để ở, có nơi thờ phụng đàng hoàng, vợ chồng tôi không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa dông. Đó cũng là động lực để gia đình tôi cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống”, bà Phụng bộc bạch.
Gia đình ông Nguyễn Văn Dạng (ấp Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) hiện đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 liệt sĩ. Căn nhà của gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ xây dựng từ năm 1997, đến nay qua gần 30 năm sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng gia đình không có điều kiện để sửa chữa. Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trích ngày lương đóng góp và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Dạng. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu còn phối hợp với lực lượng đoàn viên - thanh niên xã Vĩnh Hưng A hỗ trợ ngày công lao động để xây nhà. Đầu tháng 4/2025, căn nhà mới đã hoàn thành trong niềm hân hoan, phấn khởi của gia đình ông Dạng.
Hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa lần lượt hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù không phải là những ngôi nhà to, giá trị lớn, nhưng đó là tài sản vô giá, là sự đền đáp xứng đáng công lao cống hiến cho cách mạng của những NCC và thân nhân các liệt sĩ.
Chung tay chăm lo nhà ở cho NCC
Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, tỉnh Bạc Liêu có hơn 76.000 người NCC và thân nhân NCC được công nhận. Chăm sóc NCC là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ gia đình NCC với cách mạng luôn được Đảng bộ, Chính quyền tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện.
Thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 7.619 căn nhà ở cho NCC theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ và từ các nguồn vận động của tỉnh. Riêng trong năm 2025, thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho NCC với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, qua rà soát toàn tỉnh có 2.408 căn cần sửa chữa và xây mới. Hiện các địa phương đã và đang khẩn trương thực hiện việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Tùy tình hình điều kiện thực tế, các địa phương có thể huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như: ngân sách địa phương, xã hội hóa và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ để nâng cao kinh phí xây dựng nhà. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn do hạn hẹp về kinh tế, neo đơn, tuổi cao, sức khỏe yếu đều được các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân cùng nhau chung sức ủng hộ hỗ trợ các hộ gia đình về ngày công, đảm bảo các công trình hoàn thiện chất lượng, đúng tiến độ. Tỉnh phấn đấu đến trước ngày 27/7/2025, sẽ hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình NCC với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và nhà ở cho các gia đình chính sách, NCC không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của các cấp, ngành và người dân. Mỗi ngôi nhà được làm mới, sửa chữa đã giúp cuộc sống của NCC vơi đi vất vả, khó khăn, là nguồn cổ vũ, tiếp thêm động lực để bản thân và thân nhân ấm lòng hơn, tiếp tục ra sức cùng xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.
Minh Luân
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế