Sức sống mới ở vùng căn cứ Cái Chanh

Thứ Sáu, 18/04/2025 | 16:05

Vùng đất Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A của huyện Hồng Dân không chỉ được biết đến với địa danh “Ðồng chó ngáp” mà còn là “địa chỉ đỏ” trong cả hai thời kỳ kháng chiến với Khu căn cứ Cái Chanh. Biết bao người dân nơi đây đã ngã xuống, hy sinh một phần thân thể để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Mô hình luân canh tôm - lúa giúp người dân vùng căn cứ Cái Chanh (huyện Hồng Dân) ngày càng có cuộc sống sung túc. Ảnh: C.L

Khang trang những xóm nhà lầu

Trở lại với cuộc sống đời thường, những người chiến sĩ kiên trung, người dân vùng căn cứ lại kề vai, chung sức xây dựng quê hương, xóm ấp ngày thêm văn minh, giàu đẹp. Những xóm nhà lầu, nhà kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Danh sách các “tỷ phú đồng năn” cứ dài thêm theo năm tháng.

Dấu mốc quan trọng của sự chuyển mình ngoạn mục ấy bắt nguồn từ chủ trương ngọt hóa bán đảo Cà Mau được Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo thực hiện. Tuyến kênh kết hợp với giao thông đường bộ Quản lộ Phụng Hiệp được đào mới, mở rộng, dẫn nước ngọt từ dòng sông Hậu đổ về các kênh nhỏ, giúp tháo chua, rửa phèn, làm ngọt hóa vùng đất này. Tháo được chua, rửa được phèn, người dân nơi đây bắt đầu tìm phương hướng phát triển kinh tế. Đầu tiên là mô hình trồng khóm, rồi sau đó đến mô hình nuôi tôm và mô hình lúa - tôm kết hợp. Một năm Ninh Thạnh Lợi A thực hiện 1 vụ lúa - 2 vụ tôm chính, kết hợp nuôi tôm càng. Nếu như trước đây, thu hoạch lúa chỉ vài giạ mỗi công thì hiện tại, lúa ở Ninh Thạnh Lợi A đạt năng suất 30 - 40 giạ/công.

Ông Nguyễn Văn Thương (ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân), kể: “Hòa bình lập lại, người dân về quê dựng nhà, lập ấp, nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn do đất nhiễm phèn nặng. Năm 1995, Nhà nước cho đào kênh thì lúc đó người dân mới lên liếp trồng trúc, trồng khóm. Đến năm 2000, nhờ nuôi tôm trúng mà đời sống người dân phát triển. Tiếp sau đó, nhờ con tôm, rồi vụ lúa - vụ tôm mà đời sống người dân ở đây phát triển hơn trước rất nhiều”.

Nhờ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân cải tạo ruộng đất, chuyển giao kỹ thuật canh tác, đồng thời mạnh dạn khuyến khích bà con nơi đây áp dụng các mô hình kinh tế mới cùng với sự cần cù hăng say lao động, nhạy bén trong việc tìm kiếm mô hình phù hợp với đồng đất gia đình mình mà “cánh đồng chó ngáp” ngày nào nay là đất vàng đất bạc, đời sống kinh tế bà con ngày càng ổn định, đi lên.

Chung sức xây dựng quê hương

Từ chủ trương xây dựng nông thôn mới, vùng căn cứ Cái Chanh ngày nào nay đã “thay da, đổi thịt”. Nhiều tuyến lộ bê-tông được xây dựng nối liền xóm ấp. Nhờ vậy, việc đi lại của người dân không những dễ dàng mà hàng hóa cũng không còn chịu cảnh bị ép giá như trước. Có được con đường hằng mong ước, người dân ra sức bảo vệ để có thể sử dụng lâu dài, đồng thời chăm chút tạo vẻ mỹ quan cho làng quê ngày càng thêm đẹp. Về “đồng chó ngáp” hôm nay, không khó để bắt gặp những căn nhà trị giá hàng tỷ đồng. Nhưng điều làm cho bà con cảm thấy phấn khởi nhiều hơn, đó là điều kiện sống, sinh hoạt ngày càng cải thiện. Người dân yên tâm hơn về công tác chăm sóc sức khỏe cũng như học tập của con em mình bởi đã có trạm y tế được xây dựng khang trang, có hệ thống trường lớp được đầu tư đạt chuẩn từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông.

Người dân trên “đồng chó ngáp” đang chào đón cuộc sống mới từ thành quả lao động bằng đôi tay, khối óc, sự đồng tâm hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân. Tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, người dân càng ra sức khắc phục khó khăn, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, ra sức lao động, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, cho quê hương xứ sở. Tất cả những điều này đã mang đến bức tranh miền quê “đồng chó ngáp” thêm bừng sáng, tràn đầy niềm tin về cuộc sống sung túc và một tương lai xán lạn.

“Đời sống người dân Ninh Thạnh Lợi A phát triển từ mô hình nuôi tôm, sau đó là trồng lúa và nuôi tôm. Đây là mô hình rất thuận lợi và bền vững góp phần giúp đời sống người dân phát triển. Đặc biệt là vùng đất Ninh Thạnh Lợi A sản xuất 2 vụ tôm - 1 vụ lúa. Lúc nuôi tôm thì nó tạo ra độ màu mỡ cho đất, do đó khi trồng lúa người dân không cần dùng phân, thuốc nên lúa rất ngon. Đây cũng là mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, nên người dân mạnh dạn áp dụng”, ông Phan Thanh Sung - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi A, cho biết.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.