Về thăm xã không còn hộ nghèo - Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình)

Thứ Sáu, 13/12/2024 | 17:05

Năm 2024, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) đón niềm vui lớn khi trên địa bàn không còn hộ nghèo. Đó là kết quả một quá trình dài của sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của “ý Đảng, lòng dân” trong cuộc chiến chống đói nghèo, mang đến ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, năm 2024 xã Vĩnh Mỹ B không còn hộ nghèo, đời sống người dân được nâng lên. Ảnh minh họa: C.K

Từ trao “cần câu”…

Với mục đích chăm lo đời sống hộ nghèo, giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất, thời gian qua, địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, mô hình, dự án giảm nghèo, giúp người nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ban Chỉ đạo giảm nghèo - việc làm của xã đã đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghèo, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Đặc biệt là xây dựng ý thức tự vươn lên của hộ nghèo, cận nghèo, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Trần Văn Kiên - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo - việc làm xã Vĩnh Mỹ B, cho biết: “Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Để làm tốt công tác này, chúng tôi xác định ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, của địa phương… thì phải tạo cho hộ nghèo, cận nghèo ý thức tự vươn lên. Từ đó, địa phương luôn sâu sát, hỗ trợ theo phương châm “trao cần câu” để họ tự mình tìm cách “bắt cá” phù hợp với khả năng, điều kiện của gia đình”.

Theo đó, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ để làm kinh tế gia đình thông qua các tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia. Nguyên tắc hỗ trợ là qua tìm hiểu thực tế hoàn cảnh gia đình của từng hộ, cán bộ đỡ đầu, giám sát sẽ tư vấn mô hình kinh tế phù hợp với sức lao động, điều kiện của gia đình… Từ đó, khi nhận vốn, con giống… được hỗ trợ, hầu hết các hộ tham gia đều tự mình làm kinh tế gia đình rất hiệu quả.

Đầu năm 2023, toàn xã còn 8 hộ nghèo và 93 hộ cận nghèo. Mục tiêu của xã là trong năm phải giảm 6 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo. Với phương châm trên, trong năm đã có trên 20 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ con giống với tổng số tiền trên 375 triệu đồng (trung bình mỗi hộ nhận trên 18 triệu đồng), 102 lượt hộ được vay vốn với số tiền trên 4 tỷ đồng… Với quyết tâm cao, cộng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng xã hội, đến cuối năm 2023, toàn xã đã không còn hộ nghèo khi cả 8 hộ đều được bình xét thoát nghèo. Đây thật sự là thành quả đáng tự hào khi trở thành địa phương duy nhất không còn hộ nghèo trong huyện.

Chị Đặng Thị Thắm (ấp Bình Binh, xã Vĩnh Mỹ B) chăm sóc đàn trâu từ dự án hỗ trợ nuôi trâu thịt của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

… Đến tạo nền tảng thoát nghèo bền vững

Đến nay dù là địa phương duy nhất không còn hộ nghèo, xã Vĩnh Mỹ B vẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia để tạo nền tảng vững chắc cho các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có kinh tế gia đình bền vững để họ không tái nghèo.

Theo chân chị Hồ Thị Diễm My - Chủ tịch Hội LHPN xã và anh Nguyễn Chí Công - công chức xã đến thăm gia đình chị Đặng Thị Thắm - vừa thoát hộ cận nghèo năm 2023. Năm 2024 này, gia đình chị tiếp tục được hỗ trợ 2 con trâu từ mô hình nuôi trâu thịt với tổng giá trị trên 41 triệu đồng. Từ khi được hỗ trợ con giống và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, gia đình chị đã xây dựng chuồng, tận tâm chăm sóc. Chị Thắm chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền mà trực tiếp là cán bộ phụ trách của ấp, của xã nên gia đình tôi được hỗ trợ làm kinh tế. Với 2 con trâu, khi trưởng thành cũng có giá trị hàng chục triệu đồng. Đây thật sự là tài sản rất lớn mà trước đây gia đình tôi không dám mơ đến”.

Chủ tịch Hội LHPN xã - Hồ Thị Diễm My cho biết: “Để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, không chỉ Hội Phụ nữ mà tất cả ban, ngành, đoàn thể đều cùng chung tay. Chúng tôi lồng ghép các chương trình giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng các mô hình giúp hộ nghèo, cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động mọi người tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo, từ nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ cất nhà, phương tiện sản xuất, vốn tạo việc làm… để hộ nghèo, cận nghèo yên tâm, có kinh tế gia đình ổn định”.

“Năm 2024, nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo có nền tảng về kinh tế vững chắc, địa phương tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó có 8 hộ được hỗ trợ từ mô hình nuôi trâu thịt, 5 hộ được hỗ trợ từ mô hình nuôi heo… Theo đó, các hộ được hỗ trợ sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay 40 triệu đồng/hộ nuôi trâu, 25 triệu đồng/hộ nuôi heo. Nhà nước sẽ thu hồi 10% vốn vay (không lãi suất) sau 16 tháng đối với hộ nuôi trâu và 8 tháng đối với hộ nuôi heo cho đến khi hoàn đủ vốn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai khảo sát điều kiện thực tế về chỉ tiêu thiếu hụt cụ thể của từng hộ cận nghèo để từ đó xây dựng kế hoạch, có phương án hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp theo nhu cầu thực tế. Với phương châm trao “cần câu”, địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu không còn hộ cận nghèo và tất cả hộ nghèo, cận nghèo đã thoát được nghèo không tái nghèo”, ông Võ Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ B, cho biết.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.