Xã Phước Long: Đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo

Thứ Tư, 23/10/2024 | 16:00

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, xã Phước Long (huyện Phước Long) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, giúp hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Hội LHTN Việt Nam huyện Phước Long tặng nhà cho gia đình thanh niên gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Phước Long.

Hướng về hộ nghèo, cận nghèo

Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã Phước Long đã chủ động phối hợp với các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, tỉnh, vận động hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; tổ chức đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và hỗ trợ kịp thời.

Nhờ đó, các chương trình, mục tiêu hướng về hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn luôn sát với thực tế, phù hợp với điều kiện sinh kế của từng hộ gia đình. Nhiều hộ sau khi được tiếp sức về vốn, con giống, học nghề… đã áp dụng vào thực tế, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã qua từng năm. Đồng thời, xã cũng kết nối doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm để giúp người dân thuận lợi tìm kiếm việc làm. Việc phát huy tốt công tác hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát huy nội lực, ý chí vươn lên. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, xã Phước Long đã tổ chức đào tạo nghề cho 725/700 lao động đạt 103,57% chỉ tiêu huyện giao; giải quyết và giới thiệu việc làm cho 742/700 lao động, đạt 106% chỉ tiêu huyện giao.

Cách đây nhiều năm, anh Lê Văn Khởi (xã Phước Long) được bác sĩ chỉ định phải mổ tim, điều trị lâu dài, nên cuộc sống gia đình 4 miệng ăn gặp rất nhiều khó khăn. Không làm được việc nặng thì chọn việc nhẹ làm, anh chuyển sang chăn nuôi, trồng trọt, vợ anh đi làm thêm bên ngoài, thu nhập của hai vợ chồng gom góp lại cũng trang trải được cuộc sống hằng ngày. Anh Lê Văn Khởi chia sẻ: “Bao nhiêu vốn liếng tích góp đều đi theo bệnh tình của tôi. Vợ chồng tôi rất vui khi được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi cặp bò giống. Với mô hình nuôi bò sinh sản, hy vọng gia đình tôi sẽ thoát nghèo bền vững, sớm ổn định cuộc sống”. Ý chí vươn lên thoát nghèo của anh Lê Văn Khởi cũng là ý chí của rất nhiều hộ nghèo ở xã Phước Long. Bên cạnh sự giúp sức, hỗ trợ của chính quyền, những hộ dân này luôn năng động, nhạy bén tìm công việc khác để tăng thu nhập cho gia đình. Chính những nghị lực này đã giúp họ phát triển kinh tế hộ gia đình và thoát nghèo bền vững hơn.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã Phước Long còn mua thẻ bảo hiểm y tế tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ ưu đãi giáo dục - đào tạo cho học sinh nghèo... Song song đó, việc thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết còn là nguồn động viên lớn để người nghèo có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Anh Lê Văn Khởi (xã Phước Long, huyện Phước Long) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: C.L

Vì tương lai tốt đẹp hơn

Để việc tổ chức triển khai công tác giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả từ xã đến cơ sở, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, xã Phước Long đã đề ra các giải pháp hiệu quả. Trong đó, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương với mục tiêu giảm nghèo.

Xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ theo đúng mục tiêu của chương trình, lồng ghép với các nguồn vốn khác để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tích cực xã hội hóa, vận động, huy động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng xã hội yếu thế; công khai, minh bạch các nguồn vốn, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, không dàn trải.

Cùng với đó, xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo kiến thức trong lao động, sản xuất, sinh kế để chủ động vươn lên thoát nghèo. Đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo, những người tham gia thực hiện các nội dung của chương trình để hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, xã đã vận động Quỹ An sinh xã hội được hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, xã đã tiến hành khảo sát để hỗ trợ nhà ở, vốn sản xuất, con giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, xã đã vận động xây dựng 17 căn nhà tình thương và hoàn thành 14 căn, hiện còn 3 căn đang xây dựng.

“Những kết quả mà xã Phước Long đã và đang đạt được trong công tác giảm nghèo đã góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và thay đổi diện mạo nông thôn. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn xã sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới”, ông Nguyễn Chí Cường - Chủ tịch UBND xã Phước Long, cho biết.

Có thể nói, chính sách giảm nghèo thời gian qua trên địa bàn xã Phước Long là đi theo hướng đầu tư cho con người, trong đó chú trọng đến tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển sản xuất, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm để tạo sinh kề bền vững, giúp người nghèo tự lực nâng cao cuộc sống. Hướng đi này đã và đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ: các hộ nghèo không chỉ thoát nghèo bền vững mà dần có cuộc sống khá giả hơn. Bên cạnh tiếp tục quán triệt tinh thần “cho cần câu hơn trao xâu cá” để người nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xã cũng tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, kết nối với các vùng phát triển, hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tăng thu nhập cho người nghèo. Nhất là nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề cho người nghèo để họ có cơ hội tìm việc làm và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình này.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.