Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Bạc Liêu: Định hình phát triển từ những quyết sách
Bài cuối: Kỳ vọng vào tương lai
>>Bài 1: Khát vọng trở thành tỉnh khá
28 năm - một hành trình vừa đủ để Bạc Liêu vươn mình cùng khát vọng trở thành tỉnh khá, chuẩn bị khép lại sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh. Chỉ vài tháng nữa, Bạc Liêu sẽ trở về “mái nhà chung” với Cà Mau như trước ngày 1/1/1997 bằng một tâm thế khác. Đó là sự thay đổi căn bản từ đời sống người dân đến bộ mặt nông thôn lẫn thành thị ngày càng tốt đẹp, cùng những bài học kinh nghiệm quý báu để lại cho sự phát triển về sau.
Đồ sộ “gia tài” gầy dựng
Tất cả các tài liệu từ năm 1997 đều nêu rõ, “gia tài” ngày chia tách từ tỉnh Minh Hải 1/1/1997 của Bạc Liêu rất nghèo nàn. Trong đó, khó khăn thách thức lớn nhất là tình trạng thấp kém, chậm phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội; sự yếu kém, thiếu đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng; cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục và các cơ quan trong hệ thống chính trị thiếu trầm trọng. Lực lượng cán bộ, công chức thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt 250 USD/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao gần 22%... Chưa tròn một năm sau ngày tái lập - tháng 11/1997, vùng Bán đảo Cà Mau, trong đó có Bạc Liêu lại bị cơn bão số 5 tàn phá, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, kế thừa và phát huy những thành tựu của tỉnh Minh Hải để lại, nhanh chóng huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Và kết quả hơn 28 năm sau, Bạc Liêu trở về “ngôi nhà cũ” với tên gọi dự kiến Cà Mau bằng gia tài đồ sộ hơn gấp nhiều lần. Cuối năm 2024, sản lượng lúa đạt gần 1,21 triệu tấn, tổng sản lượng thủy sản đạt gần 554,7 ngàn tấn, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 4,9% so với cùng kỳ. 8 dự án điện gió tổng công suất 469MW đang vận hành ổn định đưa Bạc Liêu trở thành một trong những tỉnh tiên phong của cả nước trong phát triển điện gió, nhất là điện gió trên biển. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục ghi dấu ấn mới với 1,18 tỷ USD với vai trò chủ lực của mặt hàng thủy sản. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đưa 100% xã đạt chuẩn NTM, có 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 8 xã NTM kiểu mẫu.
Diện mạo đô thị Bạc Liêu sau 28 năm tái lập tỉnh. Ảnh: C.L
Những chủ trương, chính sách đúng đắn đã đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao, quy mô và tiềm lực nền kinh tế có sự phát triển vượt bậc so với 28 năm trước. Đến nay, tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người ước đạt 70,66 triệu đồng/năm, tăng khoảng 25 lần so với năm 1997. Tổng thu ngân sách năm 2024 đạt 4.079 tỷ đồng, tăng hơn 32 lần so với năm 1997.
Tất cả các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có sự phát triển vượt bậc, từ giáo dục đến công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân, hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao ngày càng nâng cao về chất lượng. Đặc biệt, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 1997, toàn tỉnh có 48 xã thì có tới 23 xã thuộc Chương trình 135 và 16 xã được xác định là những xã còn nhiều khó khăn; có 31.818 hộ nghèo, chiếm 21,59%; hơn 19.000 hộ gặp khó khăn về nhà ở. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,71% và 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của khu dân cư.
Tiếp tục cho những mục tiêu dang dở
Rất nhiều chủ trương, chính sách được ban hành trong gần 3 thập kỷ chia tách với 6 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đều hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống và thu được nhiều kết quả vượt trội; cũng có những chủ trương còn đang dang dở với mục tiêu đề ra. Vì vậy, việc thực hiện tiếp tục những chủ trương này trên một không gian rộng lớn hơn cần được xem xét một cách nghiêm túc nhằm tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có của một địa phương đang trên đà phát triển.
Đúc kết những thành tựu nổi bật trong 28 năm chia tách tỉnh lần 2, nhất là trong giai đoạn 2010 - 2020 khi Bạc Liêu bật lên nhanh chóng từ một tỉnh nghèo trước đó, bà Lê Thị Ái Nam - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, một số định hướng chỉ đạo của tỉnh Bạc Liêu chưa đạt mục tiêu nhưng hiện nay cũng còn phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của cả hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau và cho sự phát triển của tỉnh mới. Đó là chủ trương xây dựng tỉnh đạt ba trung tâm: Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước; Trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia và Trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với đặc điểm tự nhiên tương đồng giữa hai địa phương, việc xây dựng các trung tâm này hoàn toàn nằm trong khả năng nếu có sự chỉ đạo quyết liệt cùng sự đầu tư đúng mức, qua đó sẽ góp phần nâng cao vị thế của tỉnh mới.
Hay chủ trương đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn khi còn nhiều hạn chế trong việc đầu tư hạ tầng nên khó thu hút doanh nghiệp. Ở một không gian rộng lớn cùng điều kiện thuận lợi hơn về hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch cũng cần được đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh đó, các chủ trương về thu hút đầu tư phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao để phục vụ Nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu phát triển của vùng Bán đảo Cà Mau; chủ trương tập trung thực hiện đạt mục tiêu chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Trung ương… đều đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, vì vậy việc kế thừa để tiếp tục thực hiện các chủ trương này là hoàn toàn cần thiết.
Mục tiêu trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030 của Bạc Liêu sẽ tiếp tục được tỉnh mới kế thừa và thực hiện với những chủ trương, chính sách phù hợp trong giai đoạn mới. Người dân Bạc Liêu kỳ vọng, dù với tên gọi nào, một Minh Hải trước đó, Bạc Liêu sau này và có thể là Cà Mau ở giai đoạn tiếp theo, trong tương lai, tỉnh vẫn có những chủ trương “đúng ý Đảng, hợp lòng Dân” để đưa quê hương ngày càng đổi mới và đi lên.
Thanh Lâm
- Rà soát, điều chỉnh đơn vị hành chính sau sắp xếp có di tích quốc gia đặc biệt
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hồng Dân
- Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc hơn 300 cử tri TP. Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi
- Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng cho hàng hóa Việt Nam: Dự báo tôm xuất khẩu sẽ gặp khó
- Rầm rộ khuyến mại dịp 30/4