Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ trương sắp xếp bộ máy: Tạo sự đồng thuận, thống nhất từ công tác tư tưởng

Thứ Tư, 12/03/2025 | 16:34

Chủ trương và lộ trình tái cấu trúc hệ thống chính trị, bao gồm việc tinh giản cấp huyện và hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh, thành phố, đang đặt ra những thách thức và cơ hội lớn đối với tỉnh Bạc Liêu. Trong bối cảnh này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường công tác truyền thông, nhằm lan tỏa sâu rộng chủ trương sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị. Mục tiêu là tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của tiến trình tái cấu trúc.

Công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ được Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ảnh: H.T

NHÂN DÂN ỦNG HỘ, CÁN BỘ ĐỒNG TÌNH

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã tiến hành các cuộc khảo sát dư luận xã hội nhằm đánh giá mức độ đồng thuận của quần chúng nhân dân đối với chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Kết quả thu được cho thấy sự ủng hộ rộng rãi từ phía Nhân dân, cùng với đó là sự đồng tình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng, nhấn mạnh: “Cái chung là Nhân dân ủng hộ, cán bộ, công chức cũng thể hiện sự đồng tình vì lợi ích quốc gia, dân tộc và đồng tình vì đây là cơ hội, thời cơ lịch sử bằng vàng để thực hiện, trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào tháng 1/2026”. Điều này cho thấy sự nhận thức sâu sắc về tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc tái cấu trúc hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trên tinh thần quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII), toàn hệ thống chính trị đang nỗ lực hành động với quyết tâm cao độ, thể hiện rõ qua phương châm “không có chuyện bàn lùi, đảo ngược, chỉ bàn làm và làm tốt hơn”. Điều này khẳng định ý chí chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

………………………………………............................................................................................................................................................................

Đồng chí Hồ Thanh Thủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu:

Đối với tỉnh Bạc Liêu, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện, là nhiệm vụ “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các văn bản của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện. Từ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

………………….........................................................................................................................................................................................................

QUYẾT LIỆT TRONG KIỆN TOÀN CÔNG TÁC CÁN BỘ

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương, tỉnh Bạc Liêu đã thể hiện sự chủ động và quyết liệt trong việc kiện toàn công tác cán bộ. Đến thời điểm hiện tại, đội ngũ cán bộ của tỉnh vẫn duy trì được năng lực và phẩm chất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tỉnh ủy Bạc Liêu luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “công tác cán bộ là then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Điều này được thể hiện qua việc ban hành hàng loạt chủ trương, chính sách về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết 12 năm 2022 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Việc tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực then chốt, trụ cột của tỉnh được xem là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến nay, những nỗ lực này đã mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, được đồng chí Hồ Thanh Thủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, khẳng định.

Sự bố trí, phân công cán bộ phù hợp tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác cán bộ đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu luôn đặt công tác chính trị tư tưởng lên hàng đầu, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 127 ngày 28/2/2025 về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 1523 ngày 2/3/2025 để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương này.

Mục tiêu là tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đồng thời, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương không bị ảnh hưởng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động đấu tranh, xử lý các thông tin xấu độc, xuyên tạc về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Điều này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc bảo vệ sự trong sạch của Đảng và Nhà nước, cũng như đảm bảo sự ổn định chính trị - xã hội.

Việc tăng cường công tác chính trị tư tưởng không chỉ giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thực hiện các chủ trương lớn, có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.