Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Quyết liệt theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”

Thứ Tư, 12/02/2025 | 16:25

Bạc Liêu đã thông qua 12 đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh; thành lập 2 Đảng bộ mới trực thuộc Tỉnh ủy; hợp nhất, lập mới Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh, cấp huyện… Dự kiến vào cuối tháng 2, HĐND tỉnh sẽ họp xem xét, thông qua một số cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, để các sở mới sau sáp nhập, lập mới có thể đi vào hoạt động ngay trong tháng 3/2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp thông qua 12 đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Ảnh: N.Q

CƠ QUAN MỚI HOẠT ĐỘNG NGAY, BẢO ĐẢM TÍNH LIÊN TỤC

Ngày 10/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy họp toàn thể cơ quan lần đầu tiên sau khi được thành lập. Dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cuộc họp đã triển khai Quyết định 1355 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, có 6 đơn vị cấp phòng. Có thể nói, chỉ vài ngày sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định 1355, tổ chức bộ máy và cán bộ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đi vào ổn định và bắt tay thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngay, đảm bảo tính liên tục của công việc chuyên môn. Việc thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Còn đối với cấp huyện, đã có 3 địa phương thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận, lần lượt là: Huyện ủy Hồng Dân, Huyện ủy Đông Hải và Thành ủy TP. Bạc Liêu. Các cấp ủy đảng địa phương trong tỉnh xác định năm 2025 tiến hành sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Nghị quyết 18 tập trung vào các giải pháp như: Sắp xếp các tổ chức hành chính, sự nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm biên chế; kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các xã, thị trấn cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp, thực hiện tốt kế hoạch, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan cấp huyện và các đề án sáp nhập, giải thể cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, đề xuất cấp trên về phương án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Từ cuối năm 2024 đến nay, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bạc Liêu được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”, “cấp trên không chờ cấp dưới”. Ngay những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao thông qua 12 đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có đề án “xương sống” trong thực hiện Nghị quyết 18 và một số văn bản chỉ đạo khác của Trung ương ban hành trong tháng 11/2024 là Đề án tổng thể sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bạc Liêu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đề án tổng thể xác định tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có biên chế hợp lý. Tổng biên chế Trung ương giao Bạc Liêu giai đoạn 2022 - 2026 là 15.175 biên chế. Song song đó, kết thúc hoạt động, hợp nhất, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm tầng nấc trung gian.

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THEO QUY ĐỊNH

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị là một cuộc cách mạng, không chỉ đơn thuần là việc điều chỉnh cơ quan, đơn vị, nhân lực mà quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong tư duy về tổ chức bộ máy và cán bộ. Công tác này được triển khai song song với quá trình tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: Tinh gọn bộ máy là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, song Bạc Liêu quyết tâm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, để sau kỳ họp của Quốc hội, vào ngày 20/2, tỉnh sẽ bắt đầu triển khai sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Quán triệt phương châm chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đều xác định công tác sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách và đang nỗ lực thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy định của cấp trên.

Giảm 35 cơ quan sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Sau khi thực hiện hợp nhất, kết thúc hoạt động, thành lập mới để sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng cấp tỉnh, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã giảm 1 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; giảm 1 cơ quan kiêm nhiệm; giảm 10 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh đã giảm 5/18 cơ quan, giảm 20/132 tổ chức bên trong trực thuộc. Hiện tại, chỉ còn 13 cơ quan trực thuộc, trong đó có 113 tổ chức cấp phòng và tương đương.

Đối với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 7 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; giảm 7 cơ quan kiêm nhiệm trực thuộc cấp ủy cấp huyện.

Đối với cấp huyện, sau sắp xếp, mỗi huyện có 11 cơ quan trực thuộc UBND, giảm 2 cơ quan/huyện, tổng số giảm 14 cơ quan.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.