Giảm nghèo - Việc làm
Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ
Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” giai đoạn 2 năm 2025, TX. Giá Rai có 227 hộ nghèo, cận nghèo, 383 hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và 2 hộ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở. Hiện tại, các xã, phường trên địa bàn thị xã đang triển khai khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho các hộ theo đúng tiến độ.
Bí thư Thị ủy Giá Rai - Lê Minh Hải kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tạm, nhà dột ở TX. Giá Rai. Ảnh: K.P
Gia đình bà Mai Thị Thảo ở khóm 4 (Phường 1, TX. Giá Rai) thuộc diện hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Căn nhà được hỗ trợ xây mới đang triển khai thi công gần xong. Gia đình bà Thảo có 6 người, chồng bà và 2 người con lớn đi làm ăn xa; bà và 2 đứa con nhỏ ở nhà có thu nhập bấp bênh nên không có khả năng cải tạo, xây cất nhà. Được ở trong căn nhà khang trang, không còn cảnh mưa tạt gió lùa, nhà dột cột xiêu là mong ước của bà Thảo cũng như rất nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, khi mà thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, không đủ dư dả để xây dựng mái ấm nếu không có sự tiếp sức từ Nhà nước.
Trong những tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Phường 1 (TX. Giá Rai) có 30 căn nhà ở dành cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được khởi công xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Ông Huỳnh Minh Trí - Chủ tịch UBND Phường 1, cho biết: “Hiện phường có 30 căn xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch được phê duyệt. Đến nay tiến độ xây dựng đạt 60 - 70% và sẽ hoàn thành trước ngày 30/4”.
Trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt này, phường Láng Tròn có 63 hộ được hỗ trợ nhà, xã Tân Thạnh có 51 hộ, đây cũng là 2 xã, phường có số lượng hộ được hỗ trợ nhà ở nhiều nhất của TX. Giá Rai.
Để thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả, đúng tiến độ, các cấp, ngành và UBND các xã, phường đã chủ động triển khai đầy đủ các giải pháp, tăng cường công tác giám sát tiến độ xây dựng trên tinh thần 3 cứng: “nền cứng, mái cứng và khung cứng” đảm bảo chất lượng, đúng các mẫu thiết kế. Qua đây còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có mái ấm ổn định, an toàn, từng bước nâng cao điều kiện sống và tạo động lực để họ vươn lên thoát nghèo.
Bích Trân - Thanh Liêm
- Đại hội thể thao học sinh lần thứ 15 năm 2025: Khởi tranh môn bơi, cầu lông và bóng bàn
- Khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam năm 2025
- Từ ngày 1/7/2025: Nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy
- Chế độ, chính sách khi học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú
- Tăng mức phụ cấp lưu trú cho cán bộ, công chức đi công tác