Giảm nghèo - Việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Thực hiện tốt công tác tư vấn và giải quyết việc làm

Thứ Sáu, 21/02/2025 | 16:21

Năm qua, với việc đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Người lao động được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

PHÁT HUY VAI TRÒ “CẦU NỐI”

Với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với NLĐ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) đã triển khai đa dạng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ và lưu động, các cụm tư vấn, tổ chức tư vấn tập trung theo nhu cầu. Qua đó, đã kết nối việc làm cho nhiều lao động có nhu cầu tìm việc, góp phần đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Trung tâm đã làm tốt công tác dự báo nhu cầu cung -  cầu lao động gắn với thông tin về thị trường lao động. Trung tâm cũng đã tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương và các trung tâm GDNN cùng các trường phát huy hiệu quả công tác này. Cụ thể, đã cung cấp hơn 50 lần thông tin, với gần 4.900 thông tin thị trường lao động cho các điểm giao dịch việc làm xã, phường, thị trấn, phòng LĐ-TB&XH, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm GDNN và giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã. Đồng thời, duy trì việc tuyên truyền thông tin thị trường lao động thông qua các kênh thông tin đại chúng… Cụ thể, đăng tải 281 bài viết có nội dung về thông tin việc làm trong, ngoài tỉnh và các đơn hàng tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cùng các hoạt động, sự kiện của trung tâm trên trang Facebook; thực hiện các chuyên trang tuyên truyền trên báo Bạc Liêu và lắp đặt, sửa chữa 85 bảng pa-nô tuyên truyền tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh…

Với việc thực hiện tốt công tác phối hợp và tuyên truyền đã thu hút hơn 170 tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm đăng ký tuyển trên 2.210 lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện tổng hợp số liệu phục vụ cho công tác phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động hằng quý, nhằm kịp thời cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động kịp thời. Nhờ đó, giúp NLĐ nắm bắt diễn biến thị trường để có sự chuẩn bị phù hợp; đồng thời, doanh nghiệp cũng xác định được chi phí lao động từng vùng, khu vực để đánh giá nguồn nhân lực sẵn sàng cho việc mở rộng đầu tư giúp cho địa phương chủ động hơn trong việc điều tiết lao động…

Riêng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ, Trung tâm đã tổ chức đa dạng các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương, giúp người sử dụng lao động và NLĐ có cơ hội gặp gỡ, trực tiếp trao đổi các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật về việc làm, quyền lợi của NLĐ. Trong năm 2024, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 40 phiên giao dịch việc làm, thu hút trên 3.940 người tham dự, với 1.711 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng…

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.A

VẪN CÒN KHÓ KHĂN

Có thể nói, đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH, sự quan tâm sâu sát của Cục Việc làm, Trung tâm Lao động ngoài nước trong thực hiện công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó là sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách lao động - việc làm, dạy nghề, đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài…

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì việc thực hiện công tác này thời gian qua cũng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Số lượng lao động đăng ký làm việc ngoài tỉnh và đi làm việc ở nước ngoài còn thấp. Nguyên nhân là do NLĐ tự đi xin việc hoặc thông qua thân nhân, bạn bè giới thiệu nên công tác tập hợp lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm còn gặp khó khăn. Chính sách hỗ trợ cho vay theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND vẫn còn nhiều bất cập, kinh phí hỗ trợ không hoàn lại cho các đối tượng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cấp theo từng đợt gây khó khăn trong việc hỗ trợ ngay sau khi người lao động xuất cảnh.

Mặt khác, còn nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không đăng ký qua Trung tâm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền các chính sách lao động - việc làm, chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương và việc theo dõi, quản lý các lao động này rất khó khăn. Thông báo tình hình biến động lao động tại một số doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có rất ít doanh nghiệp thực hiện và gửi trễ so với thời gian quy định…

NGUYỄN HOÀNG

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn và giải quyết việc làm, năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách lao động - việc làm, đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng một cách sâu rộng đến Nhân dân và NLĐ trong tỉnh bằng nhiều hình thức như: duy trì thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền trên website việc làm của Trung tâm và cung cấp thông tin thị trường lao động cho các điểm giao dịch việc làm, phát tờ rơi, treo pa-nô, áp-phích, lắp đặt bảng thông tin tuyên truyền…

Song song đó, phối hợp với địa phương đến từng địa bàn khóm, ấp tuyên truyền, phát động, quảng bá các chính sách dành cho NLĐ để người dân nắm rõ chủ trương của Nhà nước, các chính sách hỗ trợ về lao động - việc làm. Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường lao động, thông tin mới về chính sách có liên quan đến NLĐ… Lồng ghép các chính sách hỗ trợ việc làm để khuyến khích NLĐ tham gia và tăng cường bồi dưỡng kiến thức, đào tạo nghề, ngoại ngữ.

Tăng cường tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các công ty có uy tín được cấp phép đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Phối hợp chặt chẽ với các công ty đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài nắm thời gian tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe và khai giảng lớp học; tình hình lao động học tập và rèn luyện tại công ty, nắm thời gian dự kiến xuất cảnh và xuất cảnh để chủ động tư vấn, hướng dẫn, động viên và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.