Giảm nghèo - Việc làm

TX. GIÁ RAI: ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Thứ Sáu, 30/08/2024 | 16:11

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh đào tạo nghề (ĐTN), giải quyết việc làm (GQVL) và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thời gian qua, TX. Giá Rai đã tích cực làm tốt công tác này. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, thị xã đã tổ chức ĐTN cho 6.000 lao động, đa số các lao động sau đào tạo đều được GQVL, nhất là các nghề chế biến thủy sản xuất khẩu…

Quang cảnh một buổi tập huấn cho người lao động do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tại TX. Giá Rai.

QUAN TÂM ĐTN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quyết định phân bổ dự toán kinh phí thực hiện công tác ĐTN thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia…, UBND TX. Giá Rai chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH thị xã xây dựng kế hoạch ĐTN cho lao động nông thôn. Bên cạnh mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thị xã cũng đã tích cực thực hiện “Tiểu dự án 3”: Phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và QGVL cho người lao động vùng dân tộc thiểu số thuộc “Dự án 5” về Phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Trong đó, đã tổ chức 3 lớp ĐTN cho hơn 100 lao động, với tổng kinh phí thực hiện 235 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức ĐTN sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng “Tiểu dự án 1”: Dự án phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc “Dự án 4” về Phát triển GDNN, việc làm bền vững (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). Trong đó, đã tổ chức 20 lớp ĐTN dưới 3 tháng lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp cho 700 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động có thu nhập thấp, với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,3 tỷ đồng…

Mặt khác, thị xã cũng đã làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghề và đào tạo lại gắn với truyền nghề cho các đối tượng là học sinh, người lao động trên địa bàn thị xã.

Lao động nông thôn được giải quyết việc làm sau đào tạo ở một xí nghiệp chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: T.A

TÍCH CỰC QGVL

Một trong những công tác đáng ghi nhận khác là Phòng LĐ-TB&XH thị xã đã quan tâm làm tốt công tác QGVL và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể, đã tổ chức 1 sàn, 3 phiên giao dịch việc làm và 12 cụm tư vấn, giới thiệu việc làm có hơn 1.590 lượt người tham gia, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận dễ dàng hơn với các công ty đang có nhu cầu tuyển lao động.

TX. Giá Rai cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh đại chúng về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lồng ghép tuyên truyền trong những buổi sinh hoạt tổ, nhóm, các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội… để người lao động nắm, từ đó mạnh dạn đăng ký tham gia, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, thị xã còn tổ chức lắp đặt pa-nô tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về QGVL, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên tuyến Quốc lộ 1A tại 10 xã, phường; cũng như lắp bảng cập nhật thông tin thị trường lao động ở các điểm giao dịch việc làm để người dân, người lao động có nhu cầu tìm hiểu và đăng ký tham gia...

Song song đó, Phòng LĐ-TB&XH thị xã đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và UBND các xã, phường tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá việc cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và đi kiểm tra thực tế 6 mô hình trên địa bàn thị xã. Kết quả qua kiểm tra, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, thị xã đã triển khai thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu và QGVL cho hơn 5.150 lao động.

Riêng công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, đã có 179 lao động sang làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Canada… (Trong đó, năm 2023 là 85/50 lao động, đạt 170% chỉ tiêu và 6 tháng đầu năm 2024 là 94/100 lao động, đạt 94%). Đặc biệt đến nay, có hơn 990 lao động được hỗ trợ, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, với doanh số cho vay đạt trên 48,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được thì công tác ĐTN, QGVL của TX. Giá Rai vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước từng lúc, từng nơi chưa sâu rộng. Thiếu cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực xã hội và sự phối hợp giữa các ban, ngành liên quan cấp thị xã và các xã, phường trong tổ chức thực hiện đôi lúc chưa chặt chẽ. Đáng quan tâm là hiệu quả công tác ĐTN mang lại chưa cao, còn một bộ phận lao động đăng ký tham gia học nghề theo phong trào; chưa nhận thức được việc ĐTN là yếu tố cần thiết đảm bảo cuộc sống cho bản thân, cho gia đình, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; và chưa có mô hình ĐTN mang lại hiệu quả cao để nhân rộng tại địa phương…

KIM TRUNG

Theo Phòng LĐ-TB&XH TX. Giá Rai: Để khắc phục khó khăn và thực hiện tốt hơn nữa công tác ĐTN, QGVL, Phòng LĐ-TB&XH thị xã sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các quy định, chính sách về ĐTN, QGVL, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chỉ đạo các điểm giao dịch việc làm tại các xã, phường thường xuyên cung cấp thông tin về thị trường lao động trong, ngoài tỉnh để người lao động kịp thời nắm bắt.

Bên cạnh đó, vận động các cơ sở sản xuất - kinh doanh có thuê lao động thực hiện tốt Bộ Luật lao động, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động. Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, UBND các xã, phường và các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, các điểm trường THPT tổ chức đào tạo, đào tạo lại và truyền nghề, cấp chứng chỉ nghề. Đặc biệt quan tâm đến việc ĐTN cho người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn; liên kết giữa ĐTN với giới thiệu việc làm tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Tranh thủ các nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương giao để đảm bảo kinh phí đáp ứng đủ nhu cầu ĐTN, nguồn vốn cho vay QGVL của địa phương…  

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.