Giáo dục - Học Đường
Đầu tư cho học tập là đầu tư cơ bản nhất
Đó là thông điệp quan trọng mà Hội Khuyến học tỉnh muốn truyền đạt đến mỗi người khi triển khai chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập (CDHT) giai đoạn 2021 - 2030”. Tại 2 địa phương cuối cùng trong đợt triển khai chương trình này - TX. Giá Rai và TP. Bạc Liêu, mô hình CDHT khi được tuyên truyền gắn liền với những phần học bổng, quà tặng hỗ trợ mang ý nghĩa đầu tư cho học tập đã tiếp thêm động lực cho các phụ huynh, các em học sinh và hội viên làm công tác khuyến học.
Ông Trương Công Đặng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.
Ông Trương Minh Chiến - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh trên địa bàn TP. Bạc Liêu.
“Hội rất mong các em học sinh cố gắng học tập tật tốt, phía sau các em còn có những tấm lòng, hãy cố gắng làm con ngoan trò giỏi, học để hoàn thiện bản thân, mai này trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội, đem sự học của mình phục vụ quê hương, đất nước. Các bậc cha mẹ cần xác định: đầu tư học tập cho con mình chính là đầu tư cơ bản nhất, hiệu quả nhất và có sự ảnh hưởng đến suốt cả cuộc đời...”, Phó Chủ tịch Hội khuyến học - Nguyễn Thị Quế Phượng nhấn mạnh khi triển khai chương trình “Xây dựng mô hình CDHT giai đoạn 2021 - 2030”.
Ông Trần Hoàng Duyên - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao quà hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Bạc Liêu.
Chương trình “Xây dựng mô hình CDHT giai đoạn 2021 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng đến mục tiêu thúc đẩy việc học tập suốt đời để mọi người được phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả. Mô hình CDHT nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, mọi người dân đều được tham gia học tập hướng tới công dân số nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2030; qua đó góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.
Ngay khi bắt tay vào thực hiện chương trình, cùng với việc phát động tại các địa phương là những hành động khuyến học thiết thực tạo khí thế cho phong trào. Quan điểm của Hội là tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân về công tác khuyến học phải gắn liền việc hỗ trợ, động viên mọi người tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đưa công tác khuyến học đi sâu vào đời sống nhân dân. Theo thông tin từ Hội, dự kiến trong năm 2023, Hội sẽ tổ chức 4 đợt trao học bổng, tặng xe đạp và dụng cụ học tập cho từng huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự kiến trao 2.210 suất học bổng, tặng 1.050 chiếc xe đạp và 1.400 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Và đợt đầu tiên của năm, khi chương trình triển khai ở 7 huyện, thị xã, thành phố, từ Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, Hội đã tặng 350 suất học bổng, 350 chiếc xe đạp và 1.000 suất quà cho hội viên để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Ngày Sinh của Bác Hồ (19/5)… Ngoài ra, nhân tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây vừa qua, Hội cũng tặng 50 suất học bổng cho học sinh đồng bào dân tộc Khmer đang học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú; phối hợp với Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, UBND huyện Hồng Dân tặng 100 suất quà cho hội viên và 20 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - Đỗ Ái Lam trao biểu trưng tặng xe đạp cho các em học sinh.
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Nguyễn Thị Quế Phượng trao biểu trưng tặng xe đạp cho học sinh ở TX. Giá Rai.
Hội Khuyến học, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với UBND huyện Hồng Dân tặng quà cho hội viên và xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer trên địa bàn. Ảnh: C.T - C.L
“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn liền với tích cực vận động Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt để có nguồn hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mô hình CDHT từ chủ trương đến thực tế ở mỗi địa phương đã bước đầu tạo khí thế và có sức thuyết phục. Do đó, Hội khuyến học tỉnh rất cần sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy và UBND các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để chương trình triển khai hiệu quả bằng những nguồn hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho công tác khuyến học nói chung”, ông Trần Hoàng Duyên - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, chia sẻ.
CẨM THÚY