Giáo dục - Học Đường
Học sinh háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết
Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 dài 14 ngày, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường để học bình thường vào hôm qua - thứ Hai, ngày 3/2/2025. Nhìn chung, hầu hết học sinh đều rất háo hức đến trường để gặp lại bạn bè, thầy cô sau những ngày du xuân ý nghĩa.
Thầy và trò Trường THCS Long Thạnh (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) sôi nổi trong buổi học đầu tiên với hoạt động trải nghiệm “Vui để học” và bài tập thể dục giữa giờ theo điệu nhạc cha cha cha.
Sôi nổi dạy và học
Ghi nhận buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết vào sáng 3/2 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh cho thấy, không khí dạy và học rất sôi nổi. Thầy và trò đều tràn đầy năng lượng khi trở lại dạy và học bình thường. Không chỉ hồ hởi chào hỏi nhau sau 2 tuần không gặp, nhiều giáo viên còn tạo không khí cho lớp ngay trong tiết học đầu tiên khi dành cho các em học sinh thân yêu của mình những bao lì xì đỏ thắm.
Về tình hình học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, trong buổi học đầu tiên sáng 3/2, theo thống kê của Sở GD-ĐT, cấp học mầm non có 23.078 trẻ có mặt tại cơ sở giáo dục, vắng 2.446 trẻ. Cấp tiểu học có 64.661 học sinh đến trường, vắng 2.284 em. Còn trong tổng số 32.101 học sinh cấp THCS, có 30.877 học sinh đi học, còn lại 869 em chưa đến lớp; trong đó có 836 học sinh nhà trường đã liên lạc được, còn 33 em chưa liên lạc được. Cấp THPT có 17.012 học sinh đã trở lại lớp, 456 em chưa đi học; trong đó có 432 học sinh liên lạc được. Đối với học viên các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, có 1.555 học viên trở lại học, còn 456 học viên chưa trở lại học.
Tại Trường THCS Hòa Bình (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), trong buổi học vào sáng 3/2, trong số 547 học sinh của khối lớp 6 (363 học sinh) và lớp 9 (184 học sinh) chỉ vắng 5 em (khối lớp 6 vắng 3 học sinh, khối lớp 9 vắng 2 học sinh). Trong đó có 3 em bị bệnh, 1 em xin vắng để đi làm căn cước, 1 em về quê ăn Tết chưa về kịp. Ông Trương Hoài Linh - Phó Hiệu trưởng trường, cho biết: “Hầu hết học sinh đều rất háo hức trong buổi học đầu tiên, vì thế không khí dạy và học diễn ra rất sôi nổi. Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh quay trở lại học bình thường sau kỳ nghỉ Tết dài”.
Ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT, cho biết: “Trước khi nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các trường học tổ chức vệ sinh phòng học, khuôn viên trường…, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công tác dạy và học được diễn ra bình thường sau Tết. Đồng thời chỉ đạo các trường tích cực tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động khẩn trương bắt tay vào làm việc, giáo viên, học sinh nhanh chóng ổn định hoạt động dạy và học sau thời gian nghỉ Tết theo đúng lịch quy định…”.
Dù lịch nghỉ Tết năm nay có phần không thuận lợi khi ngày trở lại đầu tiên đã bắt tay vào dạy và học, nhưng các trường học vẫn tổ chức làm vệ sinh phòng học, khuôn viên sân trường… Cùng với đó là triển khai nhiệm vụ cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, đặc biệt lưu ý tình hình học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ dài để có biện pháp hợp lý, kịp thời hỗ trợ, vận động những em chưa trở lại lớp.
Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết của cô, trò Trường THCS Hòa Bình (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Ngày thầy và trò trở lại trường cũng trùng với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), nên ngay trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm mới, nhiều trường học cũng đã có những hoạt động ý nghĩa.
Tại Trường THCS Long Thạnh (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), không khí buổi sinh hoạt dưới cờ vô cùng sôi nổi khi thầy và trò cùng tham gia hoạt động trải nghiệm “Vui để học” với những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến sự kiện kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như: 3/2 là ngày gắn với sự kiện lịch sử trọng đại nào của nước Việt Nam ta? Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò gì trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc? Ai là người đứng ra tổ chức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ngày thành lập Đảng có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước Việt Nam?...
Bên cạnh đó còn có những chuỗi câu hỏi liên quan đến phong tục tập quán của Việt Nam trong những ngày Tết cổ truyền như: Trong mâm ngũ quả ở miền Nam thường có những loại trái cây nào? Khoảnh khắc từ năm cũ chuyển tiếp sang năm mới được gọi là gì? Loài hoa tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc là hoa gì? Loài hoa tượng trưng cho mùa xuân ở miền Nam là hoa gì? Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Mùng Một tết…, mùng Hai tết…, mùng Ba tết…”.
Bà Trần Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Long Thạnh, chia sẻ: “Mục tiêu của nhà trường khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm là nhằm giúp học sinh biết và hiểu đầy đủ ý nghĩa của những ngày lễ trọng đại của đất nước, từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước cho các em. Bên cạnh đó, với những hoạt động như thế này, chúng tôi còn muốn giáo dục, lưu truyền lại những phong tục tập quán, nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc đối với Tết cổ truyền”.
Châu Khánh