Giáo dục - Học Đường
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Tạo điều kiện để mọi thí sinh đều được tham gia
Với tính chất quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngoài sự chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo kỳ thi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi theo quy chế, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn.
Nhiều tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ đưa rước, tặng nước uống… cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa: C.K
TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp được đánh giá là rất quan trọng đối với hàng triệu học sinh, diễn ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt năm 2024 là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kỳ thi, ngày 12/6/2024, Tỉnh ủy đã có Công văn 1123 về chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi theo quy chế, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn.
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH tăng cường tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội về kỳ thi. Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành, địa phương tổ chức tốt kỳ thi; đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, công tác tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp. Có phương án thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nhưng chưa tốt nghiệp trong kỳ thi năm 2024.
Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng thông tin báo chí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của người dân trong tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tư vấn tuyển sinh giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp hơn.
Ban Chỉ đạo 35 các cấp tham mưu cho cấp ủy chủ động phát hiện, đấu tranh triệt phá, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin tác động tiêu cực đến kỳ thi.
Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về kỳ thi. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chủ động, chú trọng tuyên truyền, thông tin định hướng tuyển sinh về ngành nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương.
KHÔNG ĐỂ THÍ SINH NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
Ngoài sự chuẩn bị chu đáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và các đơn vị có liên quan, với trách nhiệm của mình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn theo sát tình hình, chỉ đạo kịp thời các công việc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chuẩn bị cũng như suốt quá trình kỳ thi diễn ra với mục tiêu đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan tập trung chỉ đạo tốt kỳ thi…, thì còn có trách nhiệm quan tâm, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tham dự kỳ thi. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.
Và với phương châm “không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau”, các địa phương đã tích cực phối hợp với các đơn vị trường học nhằm rà soát, thống kê số lượng thí sinh trên địa bàn quản lý cần giúp đỡ để có phương án hỗ trợ kịp thời cho các em, đảm bảo tất cả thí sinh đều được tham gia kỳ thi.
Theo ghi nhận, với trách nhiệm của mình, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành hỗ trợ các thí sinh thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… với số tiền hỗ trợ từ 0,5 - 1 triệu đồng/thí sinh. Ngoài ra, các địa phương còn chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội LHPN… tiến hành vận động, hỗ trợ các thí sinh về nơi ăn, chốn nghỉ, hỗ trợ vận chuyển, phương tiện đưa, rước thí sinh đi thi…
Với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị liên quan, sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo tỉnh, địa phương, tin rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra thành công, các thí sinh sẽ tự tin thể hiện được khả năng của mình để đạt kết quả cao tại kỳ thi, làm nền tảng để viết tiếp ước mơ tương lai khi tự tay mở cánh cửa vào các trường đại học, cao đẳng theo đúng nguyện vọng của mình.
CHÂU KHÁNH
Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 60, ngày 22/6/2024 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.
Một trong những nội dung quan trọng của Công điện là các địa phương chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục để triển khai biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, học sinh khuyết tật và học sinh tại vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai tham dự kỳ thi với phương châm không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế, đi lại.
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên