Giáo dục - Học Đường
Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi: Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Xác định công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên nhiều năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi đã và đang ra sức hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí… nhằm đồng hành, góp sức cùng địa phương xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn.
Cơ sở vật chất khang trang của Trường mầm non Sơn Ca (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi).
Từ tập trung đầu tư cơ sở vật chất…
Một trong những tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là các trường trên địa bàn phải đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG). Để đồng hành cùng các địa phương trong công tác xây dựng quê hương mới, cùng với sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi đã xây dựng kế hoạch, lộ trình các trường ĐCQG trong toàn ngành.
Từ kế hoạch, lộ trình này, ngành đã tích cực tham mưu trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em… để giúp các trường dần hoàn thiện về cơ sở vật chất. Hằng năm đều có kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, trên cơ sở đó tham mưu cho Sở GD-ĐT, UBND huyện đầu tư, mua sắm thiết bị, xây mới phòng học, phòng chức năng kịp thời, đúng quy định. Hiện nay, huyện có 9 trường, điểm trường cần xây dựng 78 phòng học, phòng chức năng, kinh phí đầu tư hơn 80 tỷ đồng, các công trình này đều có chủ trương đầu tư và được xếp theo thứ tự ưu tiên, chờ vốn xây dựng.
Song song đó, ngành cũng chỉ đạo các trường nỗ lực thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với trường ĐCQG các mức độ. Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, vì vậy nhiều năm qua, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song huyện Vĩnh Lợi vẫn luôn dành nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực GD-ĐT. Bên cạnh đó, từ sự chỉ đạo sâu sát của ngành Giáo dục huyện, có kế hoạch, lộ trình rõ ràng, các trường học đã từng bước tự hoàn thiện, diện mạo tương đối khang trang, đáp ứng tốt các quy định để ĐCQG.
Theo thống kê của ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi, năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 15.969 học sinh từ cấp mầm non, mẫu giáo đến THCS, với 483 lớp học. Có 725 phòng học và phòng chức năng, trong đó, phòng kiên cố chiếm 75%. Chỉ tính riêng công tác chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023, toàn ngành đã được đầu tư xây mới 66 phòng học, phòng chức năng đạt chuẩn, tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Nâng cấp, sửa chữa 21 trường, điểm trường, kinh phí gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường còn tích cực vận động xã hội hóa để duy tu, sửa chữa nhiều hạng mục khác. Các công trình khi đưa vào sử dụng đã tạo bộ mặt mới cho ngành, tạo môi trường sư phạm, an toàn, sạch đẹp.
Bà Đoàn Thị Thùy Linh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp nên ngành Giáo dục huyện thuận lợi trong công tác xây dựng trường ĐCQG theo quy định. Đến nay, các trường đã cơ bản được xây dựng khang trang, sạch đẹp, được đầu tư tương đối đầy đủ về trang thiết bị, đồ dùng dạy học… Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 24/26 trường ĐCQG, chiếm tỷ lệ 92,2%. Trong đó có 20/24 trường ĐCQG mức độ 2, chiếm tỷ lệ khoảng 83%”.
Học sinh Trường THCS Ngô Quang Nhã viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: C.K
…Đến nâng dần chất lượng giáo dục
Bên cạnh việc được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn, ngành Giáo dục huyện nói chung, các trường trên địa bàn nói riêng cũng luôn nỗ lực nâng chất lượng giáo dục để đáp ứng tốt các tiêu chí của trường ĐCQG.
Điển hình như Trường THCS Ngô Quang Nhã (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), dù là ngôi trường ở xã vùng sâu, nhưng chất lượng giáo dục toàn diện luôn đứng trong tốp đầu của huyện. Ông Nguyễn Thanh Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quang Nhã, cho biết: “Với mục tiêu ĐCQG mức độ 2, nhiều năm qua trường đã tập trung mọi nguồn lực sẵn có để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đạt chuẩn, lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu phấn đấu để phát huy nội lực toàn đơn vị. Với quyết tâm và sự nỗ lực đó, tính đến thời điểm này, trường đã đủ điều kiện ĐCQG mức độ 2”.
Ông Châu Minh Thoại - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Lộ trình ĐCQG của các trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cần sự quan tâm đầu tư từ các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội. Với trách nhiệm của mình, Phòng GD-ĐT luôn tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành, địa phương trong việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện khác. Ngoài ra, ngành cũng luôn tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để chăm lo tốt hơn về cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ học sinh để các em có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương”.
Châu Khánh