Giáo dục - Học Đường
Ngày đầu quay lại lớp của trẻ mầm non, tiểu học
Ngày 21/2, lần đầu tiên của năm học 2021 - 2022, trẻ 5 tuổi và học sinh các khối lớp từ 1 - 12 được đến trường học trực tiếp. Theo ghi nhận, tất cả các em đều rất phấn khởi khi được đến trường.
Còn tại Trường mầm non Hoa Hồng (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), ngày đầu tiên đi học của trẻ 5 tuổi rất sôi động. Có 82/138 bé của 5 lớp Lá đến trường. Dù thời gian qua các bé chỉ ở nhà và được giáo viên hướng dẫn qua các video clip nhưng nhiều em đã nhận biết được số, chữ cái ngay trong buổi học trực tiếp đầu tiên (ảnh 3).
Đối với trẻ các khối lớp 1, 2, 3 và 4, theo ghi nhận của chúng tôi tại Trường tiểu học Phan Đình Phùng (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), nhà trường bố trí giáo viên phân luồng theo khối lớp ngay từ cổng và tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh. Phía trong sân trường, các giáo viên chủ nhiệm đứng đón học sinh theo bảng tên của từng lớp để dẫn về phòng học vì ngày đầu tiên các em còn rất bỡ ngỡ, nhất là đối với khối lớp 1 (ảnh 4 và 5).
Buổi học trực tiếp đầu tiên của học sinh khối lớp 1, Trường tiểu học Hòa Bình A (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) cũng rất hào hứng. Các em đều mặc đồng phục tươm tất, mang khẩu trang nghiêm chỉnh. Dù là buổi học trực tiếp đầu tiên nhưng các nội dung của môn Tiếng Việt đều được các em hoàn thành tốt khi giáo viên yêu cầu (ảnh 6).
Nhìn chung, trong ngày đầu tiên đến lớp, tất cả trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh các khối lớp từ 1 - 12 đều chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các trường học đã tổ chức đón, trả trẻ, học sinh theo nguyên tắc an toàn, chia giờ ra về theo từng khối lớp để đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy tắc “5K”.
Châu Khánh (thực hiện)
- Các ông Mai Văn Chính và Nguyễn Chí Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ
- Họp thành viên UBND tỉnh thông qua 9 dự thảo văn bản
- Họp bàn kịch bản về tăng trưởng kinh tế năm 2025: Bạc Liêu phấn đấu đạt tăng trưởng 9%
- Quân khu 9 gặp mặt báo chí đầu xuân 2025
- Nhà hát Cao Văn Lầu: Phục vụ khán giả chương trình nghệ thuật “Về miền Dạ cổ”