Giáo dục - Học Đường
Nhân rộng tinh thần “Học tập suốt đời” trong đồng bào dân tộc thiểu số
Với mong muốn hình thành “văn hóa học tập” và nhân rộng tinh thần “học tập suốt đời” trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), khuyến khích học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, nhiều phần việc đồng hành cùng các em đã trở thành việc làm thường trực của Hội Khuyến học (KH) tỉnh trong những năm gần đây.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham gia chương trình tại huyện Hồng Dân và Phước Long.
Nhận thức vai trò “Học tập suốt đời”
Phát biểu tại Chương trình phát động phong trào thi đua KH, khuyến tài (KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), học không bao giờ cùng trong đồng bào DTTS năm 2025 (do Hội KH tỉnh phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức), ông Trần Hoàng Duyên - Ủy viên Trung ương Hội KH Việt Nam, Chủ tịch Hội KH tỉnh nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết về “Học tập suốt đời”: “Học tập suốt đời không phải là vấn đề mới. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào toàn dân, toàn quân xóa nạn mù chữ. Người căn dặn: Muốn biết thì phải thi đua học, học không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ càng phải học thêm. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình”.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - Lương Văn Pho khen thưởng hội viên Hội Khuyến học huyện Phước Long đã có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài.
Nhắc lại những lời căn dặn ấy để thấy rằng, học tập suốt đời và xây dựng XHHT luôn là chủ trương được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Từ trăn trở “ai cũng được học hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: “Thúc đẩy xây dựng XHHT, học tập suốt đời”. Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc và thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, công tác KH, KT, xây dựng XHHT đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả nước nói chung và tỉnh nói riêng.
Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách trong giai đoạn cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, việc “học tập suốt đời” để trở thành người hữu dụng đang là đòi hỏi cấp thiết đối với từng cá nhân. Trong đó, nâng cao nhận thức vai trò của học tập suốt đời trong vùng đồng bào DTTS luôn là việc làm cần thiết.
Ông Trần Hoàng Duyên - Ủy viên Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng quà và học bổng cho học sinh dân tộc Khmer ở huyện Hồng Dân.
Những món quà tinh thần ý nghĩa
“Con đại diện các bạn HS dân tộc Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn chân thành gửi đến cô chú đã quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của tụi con. Suất quà nhận được đem đến niềm vui cho chúng con, gia đình cũng thêm ấm cúng đón mừng Tết cổ truyền sắp tới. Chúng con mong mỏi các cô chú quan tâm nhiều hơn nữa để tiếp thêm động lực cho chúng con học hành…”, em Lê Chúc Linh - học sinh lớp 7, Trường THCS xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) chia sẻ khi nhận quà và học bổng trong dịp này.
Hòa thượng Lý Sa Mouth (Trụ trì chùa Đìa Muồng, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, thành viên Ban Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu) tặng học bổng và quà cho học sinh dân tộc Khmer ở huyện Phước Long.
750 suất học bổng cho các em HS dân tộc Khmer (gồm tiền mặt và dụng cụ học tập) và 140 hội viên hội KH trên địa bàn tỉnh được khen thưởng có thể xem là món quà tinh thần ý nghĩa trước thềm Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây năm nay. Tặng quà và học bổng cho HS đồng bào Khmer lồng ghép chương trình phát động “học tập suốt đời”, Hội KH tỉnh muốn gửi gắm kỳ vọng: các em luôn cố gắng học tập tốt, học để nuôi sống bản thân, để thoát nghèo, vì phía sau các em còn có những tấm lòng, hãy cố gắng học hành thành đạt, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội, đem sự học của mình về phục vụ cho quê hương, đất nước. Chỉ có học tập mới giúp các em nâng cao dân trí, có một vị trí trong xã hội, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cùng với sự phát triển chung của địa phương và đất nước.
Niềm vui của các em học sinh huyện Hồng Dân khi nhận được quà và học bổng đón mừng Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.
Cũng tại các chương trình phát động, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - Lương Văn Pho nhấn mạnh: “Tỉnh luôn quan tâm và ưu tiên đặc biệt cho công tác giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực vùng có đông đồng bào DTTS, đầu tư phát triển giáo dục, chú trọng công tác KH, KT, xây dựng XHHT trong Nhân dân nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng để tạo điều kiện, cơ hội cho đồng bào DTTS tiếp cận với hệ thống giáo dục đa dạng. Từ đó, xây dựng đội ngũ lao động có kiến thức, tri thức, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trên các lĩnh vực giữa khu vực thành thị với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh”.
Cẩm Thúy