Giáo dục - Học Đường
Phát huy truyền thống hiếu học trong Nhân dân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ngô Vũ Thăng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030.
“Nhiều gia đình nhờ sự giúp đỡ của Hội Khuyến học (KH) đã đảm bảo được việc học tập cho con cháu. Nhiều học sinh nhờ sự giúp đỡ của Quỹ Hội mà học tập không bị gián đoạn, trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm đến những đối tượng khó khăn, đồng thời cũng là hình thức động viên, nhắc nhở các em cố gắng vượt khó học tập, thành đạt vì phía sau các em còn có những tấm lòng”.
14 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030.
Đó là ghi nhận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ngô Vũ Thăng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác khuyến học, khuyến tài (KH-KT) và phong trào xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) của tỉnh.
Vun bồi sự nghiệp “trồng người”
Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư và 2 năm thực hiện Quyết định 387, Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1838 của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ngô Vũ Thăng đã biểu dương những kết quả rất có ý nghĩa của cán bộ, hội viên Hội KH toàn tỉnh, cùng nhiều nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định, quan tâm, ủng hộ sự nghiệp KH-KT cũng chính là góp phần đắc lực vun bồi cho sự nghiệp “trồng người”.
Thực hiện hiệu quả Kết luận 49 của Ban Bí thư, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, phong trào xây dựng các mô hình học tập trên phạm vi toàn tỉnh ngày càng phát triển; công tác vận động Quỹ KH-KT tuy còn gặp khó khăn, nhưng kết quả đáng trân trọng. Đó là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, hội viên các cấp đã đa dạng hóa và thay đổi phương thức vận động, tài trợ phù hợp với tình hình mới.
Chương trình ký kết phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội Khuyến học tỉnh với các cơ quan, đơn vị.
Chủ tịch Hội KH huyện Đông Hải - Hoàng Viết Dung nhìn nhận: “Kết luận 49 của Ban Bí thư là liều thuốc đầy năng lượng tích cực tiếp sức cho công tác KH-KT dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác nên việc thực hiện đạt yêu cầu chưa cao. Chúng ta vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết nhiều hơn nữa”.
Với không ít khó khăn, nhưng cơ bản công tác KH-KT trong thời gian qua đã góp phần XDXHHT sâu rộng trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy sự ham học và phát huy truyền thống hiếu học trong Nhân dân. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Cụm trưởng Cụm 8 Hội KH các tỉnh, thành phố ĐBSCL hoan nghênh những kết quả, cách làm hay, hiệu quả của Hội KH tỉnh Bạc Liêu: “Trao học bổng cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lớn tuổi học không bao giờ cùng, đặc biệt là trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phong trào nuôi heo đất, nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động xã hội hóa giáo dục với phương châm “nghiêm túc - công khai - minh bạch”..., là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn!”. Đây cũng chính là “trái ngọt” sau 5 năm tâm huyết, nỗ lực thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác KH-KT từ Trung ương đến địa phương, bằng những phần việc thích hợp và mang tính đột phá.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Trần Hoàng Duyên trao quyết định cho Hội Khuyến học TP. Bạc Liêu và Hội Khuyến học TX. Giá Rai là đơn vị chỉ đạo về xây dựng mô hình công dân học tập cấp huyện.
Liên kết để cùng KH-KT
Tại hội nghị, Hội KH tỉnh đã công bố và trao quyết định cho Hội KH TP. Bạc Liêu và Hội KH TX. Giá Rai là đơn vị chỉ đạo về xây dựng mô hình công dân học tập cấp huyện, cùng với các đơn vị điểm cấp xã.
Chương trình ký kết phối hợp về công tác KH-KT, XDXHHT giữa Hội KH tỉnh với các đơn vị: Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở GD-ĐT cũng đã được triển khai để tăng cường phối hợp thực hiện công tác KH-KT thời gian tới. Đó cũng là giải pháp thiết thực phát huy truyền thống hiếu học vốn có trong mọi tầng lớp nhân dân, mà vai trò đầu tàu của các ban, ngành, đoàn thể phải được khơi dậy.
Hội Khuyến học tỉnh trao quyết định cho các đơn vị điểm cấp xã là đơn vị chỉ đạo về xây dựng mô hình công dân học tập.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Nguyễn Trường Giang nêu khá nhiều phần việc của lực lượng thanh niên trong mối liên kết này, trong đó có: “Tăng cường tuyên truyền những tấm gương đoàn viên - thanh niên, học sinh - sinh viên, nhà giáo tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập, giảng dạy và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Đồng thời, trao các giải thưởng, danh hiệu trong thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực hằng năm với việc phát hiện, tôn vinh gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi tự học thành tài”.
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Nguyễn Thị Quế Phượng trao giấy khen cho đại diện các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2024. Ảnh: C.T
Phát huy truyền thống hiếu học trong Nhân dân, tin rằng công tác KH-KT, XDXHHT của tỉnh trong giai đoạn tới sẽ gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững - là gửi gắm của lãnh đạo UBND tỉnh cho công tác KH-KT. Khi nhận thức về tầm quan trọng của KH-KT ngày càng nâng lên, mối liên kết giữa Hội KH và các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ hơn thì phong trào KH-KT càng đi vào chiều sâu chất lượng.
CẨM THÚY
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên