HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO
Sơ kết 10 năm thực hiện chủ trương hỗ trợ hộ nghèo
Chiều 9/3, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tỉnh (gọi tắt là BCĐ giảm nghèo tỉnh) đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 thực hiện chủ trương hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ giảm nghèo tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo của BCĐ giảm nghèo tỉnh, năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh ở mức cao so với khu vực ĐBSCL với tỷ lệ hơn 18,6% (hộ nghèo) và hơn 11,3% (hộ cận nghèo). Do đó, cùng với các chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai chủ trương về việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ chủ trương này đã huy động tất cả các nguồn lực tập trung quyết liệt cho công tác giảm nghèo. Đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tỉnh là đông đảo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực tham gia nhận giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Kết quả qua 10 năm thực hiện chủ trương trên, UBND tỉnh đã phân công gần 4.350 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương nhận hỗ trợ, giúp đỡ trên 41.600 lượt hộ nghèo với tổng kinh phí trên 137 tỷ đồng. Qua đó đã có trên 41.050 lượt hộ thoát nghèo…
Bên cạnh những kết quả đạt được, BCĐ giảm nghèo tỉnh cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: một số đơn vị, địa phương còn chậm triển khai nguồn vốn, phương tiện hỗ trợ hộ nghèo nên ảnh hưởng đến kế hoạch giảm nghèo của năm; chưa có sự tiếp cận, khảo sát hoàn cảnh, nhu cầu thực tế để có hướng giúp đỡ hộ nghèo hiệu quả; nguồn lực hỗ trợ của một số đơn vị, địa phương còn thấp so với nhu cầu cần hỗ trợ của hộ nghèo; vẫn tồn tại một bộ phận hộ nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại…
Tại hội nghị, BCĐ giảm nghèo tỉnh cũng đã thông qua kết quả giảm nghèo năm 2022 theo chuẩn đa chiều. Theo đó, năm 2022 toàn tỉnh đã giảm trên 4.260 hộ nghèo (đạt tỷ lệ 1,9%); giảm 2.700 hộ cận nghèo (tỷ lệ trên 1%). Hiện 5 dịch vụ xã hội cơ bản có tỷ lệ thiếu hụt cao gồm: bảo hiểm y tế, việc làm, sử dụng dịch vụ viễn thông, nhà tiêu hợp vệ sinh và chất lượng nhà ở.
BCĐ giảm nghèo tỉnh cũng đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững năm 2023, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo (tương đương 2.270 hộ); giảm 1% tỷ lệ hộ cận nghèo (tương đương 2.270 hộ).
Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 10 tập thể, 20 cá nhân (trong đó có 7 cá nhân thuộc các hộ đã thoát nghèo) tiêu biểu trong công tác giảm nghèo năm 2020.
Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam đánh giá cao và ghi nhận các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy 10 năm qua, đóng góp vào kết quả giảm nghèo năm 2022; biểu dương các hộ nghèo với ý thức tự vươn lên; biểu dương doanh nghiệp đã đồng hành và đóng góp rất nhiều cho công tác giảm nghèo địa phương. Từ đó đã huy động được cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cụ thể là năm 2022 giảm nghèo vượt chỉ tiêu đề ra (1,9%/1,5%); xuất hiện nhiều phong trào, mô hình hay; phong trào hỗ trợ, đỡ đầu hộ nghèo trở thành việc làm thường xuyên, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với nhân dân, nhất là hộ nghèo, khó khăn trong tỉnh. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với công tác giảm nghèo, gần gũi với cơ sở hơn thông qua vừa đóng góp từ tiền lương, thu nhập, vừa bỏ công sức khi tiếp cận, giúp đỡ hộ nghèo…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Thanh Duy tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo.
Tuy nhiên, công tác giảm nghèo hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó đáng lo nhất là tính chưa bền vững trong giảm nghèo; một số địa phương chưa huy động được nhiều nguồn lực tập trung hiệu quả cho công tác giảm nghèo. Hơn nữa, năm 2023, công tác giảm nghèo vẫn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức, nhất là hệ lụy mà dịch COVID-19 bùng phát trong suốt hơn 2 năm qua. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đặt ra cho công tác giảm nghèo năm 2023, nhất là mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 13 của tỉnh. BCĐ các cấp phải có kế hoạch cụ thể cho mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nhất là tập trung giải quyết 5 tiêu chí đang ở mức thiếu hụt cao như đã nêu tại hội nghị.
Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia giúp đỡ hộ nghèo, đồng thời hướng đến mục tiêu: giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tuyên truyền để các hộ nghèo có ý thức vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với các địa phương tiếp cận, sâu sát với hộ nghèo để tìm nguyên nhân, hỗ trợ các hộ phương thức sản xuất, kinh doanh để vươn lên thoát nghèo bền vững; khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong trao phương tiện, không có sự quan tâm sâu sát với hộ nghèo… Đề nghị HĐND các cấp, Mặt trận các cấp, các cấp ủy, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động rà soát hộ nghèo, cận nghèo, bình xét hộ thoát nghèo, việc triển khai các chế độ, chính sách giảm nghèo của Trung ương, địa phương, tính bền vững trong công tác giảm nghèo…
Tin, ảnh: T.T - H.T
- Bạc Liêu tự hào với chiến thắng 30/4/1975 lịch sử
- Tuổi trẻ Bạc Liêu hướng về ngày non sông thống nhất
- Đoàn Thanh niên xã Hiệp Thành: Khẳng định vai trò trong xây dựng nông thôn mới
- Ngành Giáo dục huyện Hòa Bình: Tôn vinh giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi
- Bổ ích chuyên đề ứng dụng STEM vào giáo dục mầm non