HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Tỉnh ủy sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4/2024

Thứ Năm, 03/10/2024 | 12:45

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 24 ngàn tỷ đồng, tăng trên 8% so với cùng kỳ

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý 4/2024. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều thông tin: Mặc dù phải đối mặc với nhiều thách thức do tình hình kinh tế thế giới bị suy giảm, thiện tai, biến đổi khí hậu…, tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2024 tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ du lịch; kim ngạch xuất khẩu… tăng so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt trên 105% kế hoạch năm, toàn tỉnh hiện có 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 xã đạt NTM kiểu mẫu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 24 ngàn tỷ đồng, tăng trên 8% so với cùng kỳ.

Song song đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng được thực hiện tốt và kịp thời. Từ đầu năm đến nay đã vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội bằng hiện vật lẫn tiền mặt được trên 65,8 tỷ đồng... Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Tổ chức, bộ máy và cán bộ các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình các mặt công tác từ đầu năm đến nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đây cũng là những vấn đề mà các đại biểu đã tập trung thảo luận tại hội nghị. Bên cạnh phân tích nguyên nhân, các đại biểu cũng đã đề xuất cụ thể các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quý 4, cũng như thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm, cả nhiệm kỳ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: Những đề xuất, kiến nghị của đại biểu tại hội nghị này, Thường trực ghi nhận và có những chỉ đạo cụ thể, sâu sát. Đối với kiến nghị của TP. Bạc Liêu, các sở, ngành chức năng phải có kế hoạch, thời gian cụ thể để hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn từ các dự án dở dang, chậm tiến độ. Cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu năm, nhiệm kỳ cho kỳ đạt, chỉ tiêu nào đã đạt thì củng cố để đạt cao hơn. Đặc biệt, đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, phải rà soát nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị để có giải pháp quyết liệt, thực hiện đạt theo chỉ tiêu đề ra…

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của quý 4, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, cần có sự chủ động, linh hoạt để thực hiện hiệu quả; UBND tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các Khu công nghiệp, chỉ đạo sát sao thực hiện Đề án Nhà ở xã hội; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó chú trọng xây dựng văn kiện phải có chất lượng và sát tình hình thực tế; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ…

Tin, ảnh: T.T - C.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.