Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tự lực, tự cường đưa quê hương phát triển

Thứ Hai, 17/02/2025 | 16:22

Năm 2025 là năm cuối toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đây cũng là năm cuối thực hiện chuyên đề toàn khóa của Trung ương về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tự lực để vượt khó

Thực hiện chủ đề này, nhiều năm qua, Bạc Liêu đã tập trung dồn sức vượt khó bằng chính nguồn nội lực của địa phương và từng cấp, từng ngành. Với những khó khăn từ bối cảnh kinh tế thế giới, những diễn biến thất thường của thiên tai, dịch bệnh cùng tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Bạc Liêu đã có một chặng đường phát triển khá gian nan. Tuy vậy, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã có những nỗ lực để vươn lên, thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND tỉnh cũng đã có những giải pháp điều hành quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, năm qua, trong 21 chỉ tiêu chủ yếu do HĐND tỉnh giao, có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể là tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,62%, đứng thứ 10/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 46/63 so với cả nước. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển của tỉnh với sản lượng lúa đạt gần 1,21 triệu tấn, tổng sản lượng thủy sản đạt gần 554,7 ngàn tấn, đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng đáng ghi nhận, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 4,9% so với cùng kỳ. 8 dự án điện gió tổng công suất 469MW đang vận hành ổn định. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục ghi dấu ấn mới với 1,18 tỷ USD, đạt 101,8% kế hoạch (tăng 18% so với cùng kỳ) với vai trò chủ lực của mặt hàng thủy sản.

Đường cờ Tổ quốc - một trong những công trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Hồng Dân. Ảnh: T.H

Có thể thấy, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong năm qua cũng như từ đầu nhiệm kỳ đến nay chính là kết quả cụ thể từ tinh thần “tự lực, tự cường”, vươn lên bằng chính sức mình của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Nhận diện rõ những khó khăn, hạn chế đề từ đó xây dựng những giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương, từng cấp, từng ngành cũng như từng cán bộ, đảng viên đã vận dụng bài học về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Với sự lan tỏa tích cực của việc học Bác trong hệ thống chính trị, trong năm qua toàn tỉnh đã có 66 tập thể, 101 cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Đó là cựu thanh niên xung phong Ngô Thu Hà - tấm gương tiêu biểu về tinh thần tận tụy, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam; là chiến sĩ công an mưu trí - Tăng Việt Triều; là mô hình “Câu lạc bộ trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn”, mô hình ngôi nhà “2.000 đồng” hay “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”…

Phát huy tối đa vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Bên cạnh thực hiện chuyên đề toàn khóa của Trung ương, 3 năm liên tiếp, Bạc Liêu thực hiện một chủ đề học Bác về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”.

Theo hướng dẫn, để thực hiện tốt chuyên đề năm 2025, cấp ủy các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện việc quán triệt chủ trương của Đảng và Tổng Bí thư về những nội dung cơ bản kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đồng thời xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo nhận định của UBND tỉnh, tình hình thế giới thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán ngày càng gia tăng cả về tác động và cường độ, dịch bệnh, áp lực lạm phát. Do đó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 cũng như trong năm 2025 là một thách thức rất lớn, đòi hỏi toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Điều này cũng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác, nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Trước hết là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động phải tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, vượt qua thách thức, vượt qua chính mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền cũng cần quan tâm, khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tích cực cải cách hành chính, đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, chủ động tham gia chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng. Biết tận dụng và phát huy các thế mạnh, tiềm năng của từng người, từng địa phương, đơn vị để cùng hướng tới đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.