Bạc Liêu: Quyết tâm cùng với cả nước gỡ “thẻ vàng” EC

Thứ Sáu, 16/07/2021 | 15:19

Kinh tế biển được xác định là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, khi Ủy ban châu Âu (EC) áp “thẻ vàng” đã tác động rất lớn đến ngư dân trên cả nước nói chung và ở Bạc Liêu nói riêng. Để góp phần gỡ “thẻ vàng” EC, Bạc Liêu đã và đang nỗ lực cùng với các tỉnh, thành ven biển trên cả nước triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nghề biển một cách an toàn, bền vững và ổn định sinh kế cho ngư dân.

Cán bộ Đồn biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) hướng dẫn ngư dân kiểm tra các thiết bị VMS trên tàu trước khi vươn khơi năm 2020.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Vào tháng 10/2017, khi EC công bố “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác của Việt Nam thì gần như ngay lập tức cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến Trung ương đã vào cuộc để cùng bàn giải pháp tháo gỡ. Cụ thể, Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản đã được ban hành. Một trong những điểm mới của Luật Thủy sản 2017 cũng như Nghị định 26 quy định là bắt buộc tàu cá từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); ghi lại nhật ký đánh bắt, khai báo khi ra vào các cảng… Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), hướng tới tháo gỡ “thẻ vàng” của EC. “Sức nóng” từ các quy định này không chỉ dừng lại ở sự quyết liệt từ Trung ương mà lan tỏa mạnh đến các địa phương. Tại Bạc Liêu, các đơn vị chức năng thuộc Sở NN&PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các Đồn biên phòng, UBND các xã tiếp giáp biển tổ chức tuyên truyền về Luật Thủy sản cùng các văn bản thi hành luật; đặc biệt là những quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho bà con ngư dân bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, đối thoại trực tiếp với ngư dân, hướng dẫn ghi chép nhật ký khai thác... Tại Cảng cá Gành Hào đã thành lập Văn phòng IUU, có nhiệm vụ kiểm tra, ghi nhận lịch trình đối với tàu trên 15m (trên 90CV) cập cảng và rời cảng, đảm bảo tính công bằng, khách quan giữa tàu trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Ngư dân Cảng cá Gành Hào phân loại hải sản sau khi đánh bắt. Ảnh: C.L

TĂNG CƯỜNG TUẦN TRA, KIỂM TRA

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra chuyên ngành Thủy sản cũng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát đường thủy, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển. Ông Trần Xí Khuôl - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, cho biết: “Qua kiểm tra, tuần tra đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định trong khai thác thủy hải sản như: ghi nhật ký khai thác không đúng quy định; không có bằng thuyền trưởng, không treo cờ nước; không đánh dấu nhận biết tàu cá; không mua bảo hiểm cho thuyền viên làm việc trên tàu… Bên cạnh ra quyết định xử phạt, đơn vị cũng đã tuyên truyền đến ngư dân và chủ tàu về việc lắp thiết bị VMS, không vi phạm vùng biển nước bạn khi khai thác, đánh bắt”.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hiện trên địa bàn tỉnh đã tiến hành lắp đặt VMS cho 397/405 chiếc tàu cá có chiều dài 15m. Ông Trần Anh Tuấn (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) cho biết: “Khi tàu chúng tôi cập bến hay chuẩn bị xuất bến lên làm giấy tờ, các anh trong Ban quản lý cảng, tổ IUU cũng đều tuyên truyền và nhắc nhở về việc tránh vi phạm vùng biển nước bạn trong đánh bắt, phát các tờ rơi chỉ dẫn để biết tọa độ tàu đang ở đâu. Nhờ vậy, trong quá trình tàu vươn khơi đánh bắt, chúng tôi cũng yên tâm hơn và tránh được vi phạm”.

Nghề khai thác biển ở Bạc Liêu không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con ngư dân, mà còn tạo nguồn nguyên liệu dồi dào, phục vụ chuỗi ngành hàng sản xuất, chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện IUU một cách bài bản, quyết liệt hơn; bởi việc tháo gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của EC không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” nhiều năm qua cho các mặt hàng thủy hải sản của cả nước, mà còn được xem là đợt lập lại trật tự trong công tác quản lý khai thác biển. Đây cũng là hướng đi quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển nghề cá tỉnh nhà một cách an toàn, bền vững.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.