Sổ tay kinh tế

Đừng để đánh mất cơ hội!

Thứ Tư, 19/04/2023 | 16:16

Với chủ đề “Nâng tầm chuỗi giá trị”, Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam (VietShrimp) lần thứ 4 - năm 2023 được tổ chức tại TP. Cần Thơ đã khép lại, nhưng nỗi trăn trở về một tỉnh được xem là “thủ phủ” ngành công nghiệp tôm của cả nước vẫn còn đó.

Tại hội chợ năm nay, các tập đoàn, công ty trong, ngoài nước đã giới thiệu các mô hình nuôi tôm tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường theo hướng tuần hoàn và khép kín. Các mô hình nuôi này không chỉ giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận, mà còn góp phần tái sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả và hướng đến phát triển bền vững. Đặc biệt, mô hình và quy trình nuôi tôm của Tập đoàn Việt - Úc được đông đảo các chuyên gia và nông dân tham gia bình chọn là mô hình hay, độc đáo. Bởi nuôi tôm theo chuỗi khép kín sẽ giúp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm trong từng giai đoạn, từ khâu đầu vào đến đầu ra. Đó là quy trình khép kín từ tôm giống bố mẹ đến tôm post, tôm thương phẩm và sản phẩm cuối cùng là sản phẩm tôm hoàn hảo trên bàn ăn của người tiêu dùng. Đây chính là giải pháp “đòn bẩy” để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh cho con Việt Nam không ngừng phát huy giá trị và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Cái hay của hội chợ ngành tôm là thế, nhưng điều đáng bàn là hội chợ mang tầm quốc tế này lại không được tổ chức ở tỉnh Bạc Liêu vốn được xem là “thủ phủ” ngành công nghiệp tôm của cả nước?! Bởi, khi nói đến con tôm là nói đến Bạc Liêu, vì đến nay trên cả nước chỉ có duy nhất Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu và Khu nông nghiệp này được ví như “trái tim” của ngành tôm. Vậy mà, một hội chợ có quy mô lớn nhất và toàn diện nhất về ngành tôm được xếp ở tầm quốc tế “máu lại không chảy về tim”?!

Đáng buồn hơn, trong 200 gian hàng đến từ 150 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, hoạt động trong tất cả lĩnh vực liên quan đến ngành Thủy sản thì trừ Tập đoàn Việt - Úc có gian hàng tham gia trưng bày, quảng bá và giới thiệu mô hình, còn các doanh nghiệp khác của tỉnh gần như không tham gia. Cũng như không có một gian hàng nào mang tên Bạc Liêu, hay “thủ phủ” ngành công nghiệp tôm được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ quốc tế số 1 về ngành tôm này. Trong khi đó, lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu của Bạc Liêu rất cần thu hút đầu tư, nhất là thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Các nhà quản lý của Bạc Liêu có suy nghĩ hoặc trăn trở gì về vấn đề này khi Bạc Liêu đã đánh mất đi cơ hội quảng bá, thu hút nguồn lực cho chính mình?!

KIM TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.