Sổ tay kinh tế

Đừng để giá cả “nhảy múa”!

Thứ Tư, 04/03/2020 | 16:56

Hiện nay, đã bước sang tháng 3/2020, nhưng giá cả của nhiều mặt hàng tiêu dùng và cả dịch vụ vẫn chưa chịu “hạ nhiệt”.

Một điểm bán hàng nông sản ở chợ Cầu Xáng (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T

Vào tháng 1/2020, nhiều mặt hàng tăng giá do nhu cầu tiêu dùng và mua sắm trong dịp tết tăng cao, thế nhưng, đến nay, nhiều mặt hàng vẫn “giữ giá” theo kiểu đã tăng được thì không muốn hạ. Đơn cử như ở nhóm dịch vụ, nhiều nơi vẫn giữ ở mức cao, cụ thể là một tô hủ tiếu vẫn còn ở mức 40.000 đồng/tô (trong khi trước Tết Canh Tý 2020 giá chỉ 30.000 đồng/tô). Nhiều điểm du lịch ở tuyến ven biển TP. Bạc Liêu, giá bán, giá kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là mặt hàng thủy hải sản (đã chế biến và chưa qua chế biến) cũng khá cao.

Ngược lại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tháng 2/2020, nhiều địa phương trong tỉnh không tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội dân gian như hàng năm nên lượng khách du lịch giảm đáng kể. Kéo theo đó, hệ thống kinh doanh, dịch vụ phục vụ du khách cũng giảm. Do thị trường tiêu thụ mặt hàng nông, thủy sản giảm nên giá cả của nhiều mặt hàng cũng giảm so với cùng kỳ. Như mặt hàng rau củ quả giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg; giá thịt heo cũng giảm khoảng 40.000 đồng/kg so với thời điểm Tết Nguyên đán.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến thu nhập và đời sống của người lao động nghèo. Vì vậy, các giải pháp để quản lý giá, nhất là các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm và dịch vụ là rất cần thiết. Làm tốt việc này, không chỉ giảm bớt áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng, mà còn góp phần quan trọng cho phát triển du lịch trong điều kiện lượng khách đang giảm mạnh.

Bên cạnh đó, việc quản lý và khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt việc niêm yết giá, bán theo giá quy định cũng giữ cho thị trường tiêu dùng phát triển ổn định, tránh tình trạng tăng giá ảo “gây sốt” cho thị trường, tạo tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng và kéo theo nạn dự trữ, găm hàng, gây bất ổn về thị trường. Qua đó bảo vệ các quyền và lợi ích của người tiêu dùng, kịp thời chia sẻ gánh nặng chi tiêu của người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn tới thu nhập bấp bênh.

Kim Trung

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.