Giá điện tăng: Doanh nghiệp chồng chất nỗi lo!
Từ ngày 4/5/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 3% so với giá hiện hành. Các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh (SX-KD) trong tỉnh lo khi giá điện tăng sẽ kéo theo nhiều chi phí đầu vào tăng lên trong khi DN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn giai đoạn hậu COVID-19.
Tất cả các dây chuyền của Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu đều sử dụng điện năng. Ảnh: T.Q
DOANH NGHIỆP ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU ÁP LỰC
Thực tế cho thấy, lạm phát đang có xu hướng tăng, nhiều DN sản xuất gặp khó khăn do chi phí, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. Nay giá điện lại tăng khiến DN vốn đã khó nay càng thêm khó.
Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu là DN chuyên sản xuất và xuất khẩu quần áo sang thị trường châu Âu. Dây chuyền máy móc hoạt động 24/24 giờ, tiêu thụ lượng điện năng lớn nên việc tăng giá điện đã tạo thêm áp lực cho DN.
“Hiện nhà máy có 16 chuyền may, tất cả các công đoạn đều phải sử dụng điện. Mỗi tháng nhà máy chi trả tiền điện từ 180 - 190 triệu đồng. Từ đầu năm tới nay, tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn do đơn hàng xuất khẩu giảm, trong khi đó chi phí vận chuyển tăng, chi phí sản xuất tăng, nguồn lao động cũng tăng thêm 200 lao động so với năm 2022. Do đó, việc giá điện tăng thêm 3% thật sự là gánh nặng đối với DN. Dự kiến quý tiếp theo, tình hình sản xuất cũng chưa thể khả quan hơn”, bà Tô Thanh Phương - Kế toán trưởng Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu, chia sẻ.
Sau khi nắm được thông tin giá điện tăng thêm 3%, bà Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc DNTN thu mua thủy sản Thanh Thủy (huyện Đông Hải), lo lắng: “Ngoài thu mua, chế biến thủy sản, công ty của tôi còn đầu tư 20 khu nuôi tôm công nghệ cao, trung bình mỗi tháng phải chi trả tiền điện đến 500 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, việc kinh doanh cũng như nuôi tôm gặp rất nhiều trở ngại do nhân công, giá thức ăn, con giống… đều tăng trong khi giá tôm lại giảm sâu khiến cho DN của tôi và những hộ dân nuôi tôm công nghệ cao lao đao. Trong bối cảnh đơn hàng giảm, xuất khẩu giảm, kho hàng dồn ứ, nay giá điện tăng kéo theo nhiều chi phí, vật giá khác tăng theo đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc SX-KD của chúng tôi”.
CƠ SỞ SX-KD “ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN”
Không chỉ các DN chật vật mà các cơ sở trực tiếp tham gia SX-KD trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít thách thức, áp lực khi giá điện được điều chỉnh tăng.
Ngoài hệ thống đèn chiếu sáng, Siêu thị điện máy Chợ Lớn còn thường xuyên sử dụng điện cho máy lạnh, tivi trưng bày và bật hệ thống điều hòa hết công suất phục vụ người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm. “Trung bình mỗi tháng siêu thị chi trả tiền điện từ 90 - 100 triệu đồng. Nay, giá điện tăng, chi phí lại tiếp tục đội lên, về lâu dài sẽ phát sinh lượng lớn chi phí, ảnh hưởng đến kế hoạch thu, chi của siêu thị”, ông Đoàn Chí Nguyện - Quản lý Siêu thị điện máy Chợ Lớn, cho biết.
Cũng nỗi lo đó, anh Anh Huy (chủ cửa hàng giặt ủi trên địa bàn Phường 1 - TP. Bạc Liêu) cho biết mỗi tháng cửa hàng của anh chi trả tiền điện gần 20 triệu đồng, nay giá điện tăng phải mất thêm chi phí, trong khi giá giặt ủi khó có thể tăng thêm vì nếu tăng thì sẽ mất khách. Do đó, dù kinh doanh khó khăn nhưng anh vẫn giữ nguyên giá để giữ chân khách hàng.
Mặc dù các chuyên gia, nhà quản lý đánh giá việc tăng giá điện 3% “không gây sốc”, ít tác động đến SX-KD của DN, cơ sở SX-KD và đời sống người dân, thế nhưng trên thực tế, việc điều chỉnh tăng giá điện ít nhiều đều ảnh hưởng tới tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Do đó, các cơ quan chức năng cần có ngay những biện pháp quyết liệt để hạn chế tác động lan tỏa của việc điều chỉnh giá điện. Cần giám sát tốt thị trường để kiểm soát lạm phát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc giá điện tăng để tăng giá các mặt hàng bán ở thị trường, không làm gia tăng gánh nặng chi tiêu cho người dân.
Đối với các DN, cơ sở SX-KD cũng cần có phương án, giải pháp tổng thể, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm giúp giảm chi phí, tổn thất điện năng, thích ứng với thị trường và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm.
TÚ QUYÊN