Hướng đến tăng trưởng xanh

Thứ Tư, 20/07/2022 | 15:13

Phát huy lợi thế cạnh tranh về năng lượng tái tạo, Bạc Liêu đã và đang phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thi công Dự án Điện gió Hòa Bình II trên biển. Ảnh: T.A

So với những địa phương khác, Bạc Liêu được đánh giá là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái tạo. Với bờ biển dài 56km cùng vùng ven biển có gió mạnh và khá ổn định (bình quân tốc độ gió là 7m/s) càng ra khơi xa tốc độ gió càng cao, có nắng hầu như quanh năm, với số giờ nắng đạt khoảng 2.200 - 2.700 giờ/năm (giá trị bức xạ đạt trên 4,8 kWh/m2/ngày). Cộng với điều kiện khí hậu tốt, địa hình bằng phẳng, rất ít bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, động đất, sóng thần… Đây là những điều kiện thuận lợi cho khai thác tiềm năng về năng lượng tái tạo.

Để phát huy và khai thác hiệu quả lợi thế tiềm năng này, Bạc Liêu đã xác định năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và điện khí là một trong trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến cuối năm 2021, Bạc Liêu đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 8 dự án điện gió, gồm: Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 1 và 2 (công suất 99,2MW); Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 1 (công suất 50MW); Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 2 (công suất 50MW); Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 (công suất 50MW); Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 (công suất 50MW); Nhà máy Điện gió Hòa Bình 2 (công suất 50MW); Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 - giai đoạn 1 (công suất 80MW); Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu - giai đoạn 1 (công suất 40MW), với tổng công suất là 469,2MW (đứng thứ 3 trong cả nước) và có 1.619 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất 151,9MW. Tổng sản lượng điện điện gió, điện mặt trời mái nhà đạt 693,26 triệu kWh (trong đó điện gió: 478,46 triệu kWh, điện mặt trời mái nhà: 214,8 triệu kWh) giúp giảm phát thải khoảng 586.359,31 tấn khí CO2, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là tăng nguồn điện sạch, an toàn, thân thiện môi trường. Đồng thời, góp phần thực hiện chủ trương tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững của Chính phủ, các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm thiểu khí CO2 ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh năm 2021 trên 100 tỷ đồng.

NGUYỄN HÀ (Sở Công thương)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.