Khởi sắc thương mại - dịch vụ
Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, hoạt động kinh doanh, du lịch trở lại trạng thái bình thường mới, cùng với nhiều chương trình kết nối cung cầu hàng hóa được tổ chức đã và đang tạo đà tích cực cho sự phục hồi của ngành thương mại - dịch vụ (TM-DV). Minh chứng là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt trên 31.000 tỷ đồng, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ.
Người tiêu dùng tham quan, mua sắm tại cửa hàng Viettel store. Ảnh: T.Q
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN
Theo Sở Công thương, trong 6 tháng qua, hoạt động TM-DV trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, hàng hóa phong phú, đa dạng, cung - cầu các hàng hóa thiết yếu được đảm bảo; quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng ngày càng được quan tâm hơn. Cơ sở hạ tầng thương mại cũng được đầu tư phát triển nên mạng lưới kinh doanh và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, mở rộng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Các chương trình kích cầu, bình ổn giá của tỉnh cũng như các đơn vị kinh doanh vẫn được duy trì hiệu quả.
Trong điều kiện bình thường mới, nhiều doanh nghiệp (DN) đã linh hoạt các giải pháp phù hợp để ổn định phát triển hoạt động kinh doanh; chủ động đón đầu xu hướng để khai thác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm dịch vụ, qua đó tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường đầu tư vào địa bàn tỉnh. Có thể kể đến sự góp mặt của Trung tâm Thương mại Vincom Plaza khai trương vào đầu tháng 6/2022. Trung tâm mua sắm hiện đại này quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, trải đều các ngành hàng từ tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, vui chơi - giải trí, ẩm thực… góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa, đa dạng hóa các phương thức phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân trong tỉnh.
Đối với Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động, ngoài mở rộng quy mô chuỗi siêu thị Bách hóa Xanh, Điện máy Xanh, còn phát triển các chuỗi cửa hàng mới như: cửa hàng Mẹ và bé AVAkids, nhà thuốc An Khang… Ngoài ra, các siêu thị tiện lợi, cơ sở kinh doanh các ngành hàng khác như: nệm, mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, ăn uống… cũng thay nhau khai trương, thu hút đông đảo khách hàng, từ đó góp phần tạo nên bức tranh bán lẻ sôi động, đầy gam màu sáng.
TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, KÍCH CẦU
Có thể thấy, đến thời điểm này, hầu hết các ngành, lĩnh vực TM-DV đều trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, giá nhiều loại hàng hóa, nguyên - nhiên - vật liệu trên thế giới tăng đã và đang tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất - kinh doanh, làm giảm sức cạnh tranh của DN. Trong khi đó, đời sống nhiều người dân còn khó khăn sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên xu hướng tiêu dùng vẫn tập trung vào mua sắm các nhóm hàng thiết yếu là chính. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến sự tăng trưởng, phát triển của ngành TM- DV.
6 tháng cuối năm, ngành Công thương phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 33.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, cùng với nỗ lực phục hồi sản xuất - kinh doanh của các DN, Sở Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, DN thực hiện tốt phương án sản xuất - kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống chợ; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thu hút nhà đầu, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các quy hoạch về hạ tầng thương mại, bảo đảm cơ hội phát triển của các DN và lợi ích của người tiêu dùng; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước và thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Chủ động cân đối cung - cầu, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản trên môi trường số, thương mại điện tử…
Ngoài ra, Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các hành vi găm hàng, đầu cơ, thao túng thị trường... Đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong bình ổn giá cả thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN.
MINH LUÂN
- Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Báo Bạc Liêu năm 2025
- Đoàn kiểm tra 1924 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu
- Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
- Tiếp tục hoạt động thí điểm xe điện chở khách tham quan du lịch
- Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kiểm tra khu vực sạt lở bờ phía Tây hạ lưu cống Nhà Mát