Phát triển ngành thức ăn chăn nuôi: Giải pháp căn cơ giảm giá thành sản xuất tôm
Giá tôm nguyên liệu giảm sâu và kéo dài như hiện nay đã đẩy các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã và hộ nuôi tôm vào cảnh khó. Trước thực trạng này, nhiều DN kinh doanh thức ăn và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản đã chủ động giảm giá, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người nuôi tôm.
CHIA SẺ KHÓ KHĂN
Một trong những giải pháp để “giải cứu” giá tôm là hạ giá thành sản xuất và tiết kiệm tối đa các khoản chi phí phát sinh trong quá trình nuôi. Trong đó, vận động các tập đoàn, công ty kinh doanh thức ăn và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản giảm giá bán là giải pháp hàng đầu khi chiếm gần 90% chi phí đầu tư cho con tôm đều liên quan đến chuỗi sản xuất này.
Hưởng ứng cuộc vận động này, Công ty TNHH Thức ăn thủy sản GROWMAX là DN đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình “đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng người nuôi tôm” bằng việc giảm giá từ 20.000 đồng/bao đối với thức ăn tôm (bao 20kg) và nhiều sản phẩm khác. Hay Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trúc Anh cũng tích cực triển khai chương trình “cùng nông dân vượt khó” gắn với việc giúp người nuôi tôm tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, quy trình nuôi tiên tiến từ các sản phẩm vi sinh, khoáng tạt, dinh dưỡng bổ sung, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng và có tính cạnh tranh cao. Theo đó, Công ty hỗ trợ đối với khoáng tạt là 2.350.000 đồng/mô hình; hỗ trợ đối với vi sinh là 3.500.000 đồng/mô hình và hỗ trợ đối với các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung vào thức ăn là 15.500.000 đồng/mô hình…
Có một điều đáng ghi nhận là phần lớn các DN tham gia hỗ trợ giá và đồng hành cùng nông dân lần này chủ yếu là các tập đoàn, công ty sản xuất trong nước và sản phẩm được hỗ trợ đều là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao.
Nông dân Bạc Liêu mua sản phẩm hỗ trợ giá của Công ty GROWMAX phục vụ nuôi tôm. Ảnh: K.T
CẦN CHIẾN LƯỢC LÂU DÀI
Có thể nói, việc DN đồng hành và chia khó cùng người nuôi tôm là việc làm đáng trân trọng và tuyên dương, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp mang tính ứng phó tạm thời. Để nghề nuôi tôm phát triển bền vững gắn với mục tiêu xây dựng Bạc Liêu trở thành “thủ phủ” ngành công nghiệp tôm của cả nước thì rất cần một giải pháp mang tính chiến lược và căn cơ hơn: phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi phục vụ cho con tôm. Bởi xuất phát từ một tỉnh thuần nông, Bạc Liêu đã hội đủ tất cả các điều kiện để phát triển ngành công nghiệp này khi lượng phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp được thải ra rất nhiều. Nếu Bạc Liêu đã có thể sơ chế bột cá, xuất cám, tấm đi các tỉnh khác, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài để phục vụ cho chế biến thức ăn công nghiệp thì không lý do gì ngay tại tỉnh lại không tự sản xuất được?!
Thực tế cho thấy, thức ăn chiếm gần 70% chi phí đầu tư cho con tôm, nhưng phần lớn lại lệ thuộc hoàn toàn vào các công ty nước ngoài. Trong khi đó, ngành quản lý gần đây đã phát hiện hàng loạt công ty “móc túi” nông dân bằng việc bán hàng kém chất lượng, rồi các tiêu chuẩn, hàm lượng chất dinh dưỡng không như công bố và cam kết trên bao bì.
Phản ánh vấn nạn này để thấy rằng việc khuyến khích phát triển ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phải được lan tỏa mạnh hơn. Đây cũng là giải pháp mang tính căn cơ để giảm giá thành sản xuất trong nuôi tôm, khi phần lớn các sản phẩm thức ăn được nhập ngoại hiện nay đều do các tập đoàn, DN nước ngoài “hét giá” và người nông dân phải chấp nhận mua trong cảnh bị triệt buộc, vì không mua thì lấy gì cho con tôm ăn?!
Xét về lâu dài và tầm vĩ mô, thức ăn nuôi tôm cần trở thành mặt hàng quản lý có điều kiện về giá. Mục đích là nhằm làm rõ giá thành sản xuất thật sự của nhà máy so với giá bán được công bố trên thị trường. Làm được việc này sẽ góp phần rất quan trọng cho phát triển mạnh nghề nuôi tôm khi con tôm chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu của quốc gia và đảm bảo bài toán “lợi ích”, tránh trường hợp các công ty thức ăn chăn nuôi luôn đạt siêu lợi nhuận, còn bản thân người nuôi tôm luôn chịu thiệt và phải đối đầu với muôn vàn rủi ro.
KIM TRUNG
- Huyện Vĩnh Lợi: 110 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2025
- Hyundai Thành Công Bạc Liêu: Trao 60 phần quà, 2,5 tấn gạo cho người dân khó khăn
- Xác lập kỷ lục: Trồng cây - trồng 1 triệu cây trong thời gian ngắn nhất
- PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN - ĐÒN BẨY CHO MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
- Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Bạc Liêu