Tập trung giải ngân vốn đầu tư công và phát triển mạnh năng lượng sạch

Thứ Tư, 22/12/2021 | 17:22

Với những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 thì giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án phát triển năng lượng tái tạo được xem là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Thi công dự án nâng cấp đô thị TP. Bạc Liêu từ vốn đầu tư công. Ảnh: K.T

GIẢI NGÂN ĐẠT TRÊN 80%

Trong tình hình sản xuất - kinh doanh ở khu vực kinh tế tư nhân bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra thì tăng cường đầu tư vốn từ ngân sách cho nền kinh tế được xem là giải pháp quan trọng nhất. Với ý nghĩa và tầm quan trọng này, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2020. Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Không chỉ thế, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã sớm thông báo vốn xây dựng cơ bản năm 2021 đến các chủ đầu tư, để chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân. Cũng như ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án, Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và thường xuyên kiểm tra thực tế, tổ chức họp định kỳ để kịp thời giải quyết vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng dự án.

Ngoài ra còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ liên quan đến đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ đầu tư triển khai thực hiện, đẩy mạnh giải ngân trong tình hình khó khăn chung của đất nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 63 của Chính phủ. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ước đến cuối năm 2021 giải ngân hơn 2.722 tỷ đồng, đạt 81,73% kế hoạch.

Tuy giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giá vật liệu xây dựng tăng cao, thực hiện giãn cách xã hội… thì giải ngân đạt trên 80% cũng là kết quả đáng ghi nhận.

BỔ SUNG NGUỒN LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG

Phải khẳng định rằng, một lĩnh vực quan trọng và trực tiếp bổ sung nguồn lực giúp Bạc Liêu giữ được tăng trưởng kinh tế cao so với các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL chính là sự đóng góp của các dự án năng lượng tái tạo. Trong năm 2021 đã có 7 dự án điện gió, với công suất 370MW được hoàn thành đưa vào hoạt động, nâng tổng số trên địa bàn tỉnh lên 8 dự án, với tổng công suất 469,2MW. Các dự án năng lượng tái tạo đã góp phần làm tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Bạc Liêu năm 2021 hơn 31.866 tỷ đồng, đạt 100,27% kế hoạch và tăng 15,7% so với cùng kỳ. 

Phát huy thế mạnh này, năm 2021, cùng với tập trung giải ngân vốn đầu tư công, Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp và từng bước xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động ổn định của 8 nhà máy điện gió với tổng công suất 469,2MW và tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thành 2 dự án Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III, Đông Hải 2, với tổng công suất 192MW. Tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư và ngành Điện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV, 220kV theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, phục vụ giải tỏa công suất các nhà máy điện gió. Tích cực phối hợp hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu 3.200MW, phấn đấu khởi công vào năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nhà ở và các công trình đầu tư phát triển lưới điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công, vận hành các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững…

KIM TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.