Tết cận kề và nỗi lo thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu

Thứ Tư, 16/11/2022 | 16:32

An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề được toàn xã hội quan tâm vì có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Thế nhưng, hằng ngày người tiêu dùng (NTD) đang phải đối mặt với nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu. Đặc biệt là trong thời điểm tết Nguyên đán cận kề.

Cơ quan chức năng tịch thu gạo không rõ nguồn gốc trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.Q

Vào ngày 6/11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh gạo trên địa bàn thị trấn Phước Long (huyện Phước Long), qua kiểm tra phát hiện 6 tấn gạo (loại 25kg/bao và loại 50kg/bao) trên bao bì không có thông tin để xác định nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, chủ cơ sở không xuất trình giấy tờ có liên quan đến hàng hóa để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ cũng như nơi sản xuất của số gạo này. Trước đó, vào ngày 8/7, qua công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 2 phát hiện một cơ sở kinh doanh 800kg đường cát có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu do không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Những vụ việc mà các đoàn kiểm tra và Đội QLTT phát hiện được trong thời gian qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu được gian thương, buôn lậu tuồn vào thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Ngoài ra, các đối tượng này còn lợi dụng sự thông thoáng trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách quản lý rủi ro để không khai báo, hoặc khai báo không đúng với hàng hóa thực nhập để trốn thuế, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu.

Đối với các điểm bán hàng, các hộ kinh doanh thường trưng bày thực phẩm lẫn lộn giữa hàng sản xuất trong nước, hàng chính ngạch và hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu với nhau để đánh lừa người tiêu dùng. Địa điểm chủ yếu là các cửa hàng tạp hóa, bách hóa tổng hợp nhỏ lẻ tại các khu vực xung quanh chợ và vùng nông thôn, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Từ nay đến cuối năm là thời điểm diễn ra lễ, tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm sẽ tăng cao, do đó tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu tuồn vào thị trường sẽ diễn ra nhiều hơn. Thực phẩm nhập lậu không được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu thực phẩm đó có chứa chất độc hại, không được bảo quản an toàn. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, chống thất thu thuế, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường từ khâu lưu thông lẫn kinh doanh nội địa, đồng thời xử lý thật nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.