Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội
Thực hiện Công văn 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch, Bạc Liêu đã chủ động ban hành, triển khai nhiều giải pháp. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép và ưu tiên giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.
Thi công nhà điều hành tại Dự án Điện gió Hòa Bình 1. Ảnh: L.D
XEM THÁCH THỨC LÀ THỜI CƠ
Phải khẳng định rằng, Bạc Liêu thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, an toàn nhưng vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bởi trước khi có chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đề ra phương án là sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất và thi công các dự án động lực trên địa bàn tỉnh trên mô hình quản lý khép kín. Mục đích của chủ trương này nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, vừa quản lý tốt dịch bệnh, nhất là hạn chế lao động tại các công trình bị lây nhiễm từ cộng đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của toàn bộ dự án.
Mô hình cách ly theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ) đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ các doanh nghiệp và người lao động, nhất là các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vốn là lĩnh vực thu hút nhiều lao động địa phương. Đây cũng là thời gian để các doanh nghiệp tập trung chế biến cung cấp hàng cho các nước sau ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Việc duy trì sản xuất của các nhà máy có tác động trực tiếp đến việc thu mua nguyên liệu của người nông dân khi có thông tin giãn cách xã hội, các nhà máy phải tạm ngưng sản xuất đã đẩy giá tôm nguyên liệu lao dốc và nhiều nơi nông dân phải thu hoạch “tôm non”.
Thực tiễn 6 tháng đầu năm nay cho thấy, đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa vào kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư từ các dự án năng lượng. Đây cũng là nguồn lực được xác định cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
Xuất phát từ tầm quan trọng này, việc thực hiện giãn cách xã hội không chỉ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm tập trung cho phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công, mà còn là giải pháp để cùng với cả nước hóa giải các khó khăn trong công tác phòng, chống dịch gắn với quyết tâm khống chế và dập dịch sau 14 ngày.
Siêu thị Vinmart vẫn hoạt động, phục vụ người dân (ảnh chụp sáng 19/7). Ảnh: M.Đ
TẬP TRUNG LO CHO DÂN
Có thể nói, trước khi có chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, Bạc Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương và phát huy vai trò của các tổ chức từ thiện xã hội cùng chăm lo cho lao động, nhất là người bán vé số thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tặng các nhu yếu phẩm và các trang thiết bị phòng, chống dịch. Các tổ chức tôn giáo cũng vào cuộc với việc tặng quà cho người khuyết tật, lao động bị mất việc để họ giảm bớt khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Cùng với đó, các địa phương cũng đã và đang tích cực thống kê các hộ lao động bị mất việc làm, thu nhập do ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội lần này và có ngay giải pháp hỗ trợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân.
Đặc biệt, sáng 18/7/2021, Bộ NN&PTNT cùng Bộ Công thương đã có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố về đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ Nhân dân. Do vậy, ngoài cấm tụ tập đông người theo quy định thì sản xuất vẫn được duy trì, hàng hóa đảm bảo lưu thông và không có tình trạng sốt hàng hay tăng giá do giao thông bị ách tắc. Theo đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các địa phương sẽ tăng cường công tác thanh - kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về giá, tung tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng…
Với quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19 của cả cộng đồng, tin rằng Bạc Liêu sẽ tạo nên những đột phá mới về tăng trưởng kinh tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong năm 2021.
KIM TRUNG
------------------------------------------------------
Ngày 18/7/2021, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19.
Tổ công tác có 14 thành viên, do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Trần Thanh Nam làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Nhiệm vụ của Tổ công tác là phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, Tây nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các địa phương khu vực phía Nam bị giãn cách do dịch COVID-19.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo Sở NN&PTNT các địa phương rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; xây dựng các phương án, kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch COVID-19. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy cung ứng, tiêu thụ nông sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của các địa phương thuộc tâm dịch COVID-19.