Vật liệu tăng giá đột biến: Nhà thầu xây dựng lo… thua lỗ
Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của các nhà thầu, doanh nghiệp kinh doanh VLXD mà còn khiến cho các công trình xây dựng, nhất là các công trình nhà ở của người dân bị ảnh hưởng không kém.
Giá vật liệu xây dựng tăng đột ngột gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong xây dựng công trình dân dụng, nhà ở. Ảnh: T.Q
Theo báo cáo của Sở Tài chính, giá các mặt hàng VLXD từ đầu năm đến nay tăng cao so với cùng kỳ. Tính đến đầu tháng 5/2021, giá cát vàng là 270.000 đồng/m3 (tăng 50.000 đồng/m3); cát đen đổ nền 220.000 đồng/m3 (tăng 20.000 đồng/m3); giá gạch xây xi-măng 1.800 đồng/viên (tăng 350 đồng/viên); giá thép xây dựng (thép Miền Nam phi 6) 17.675 đồng/kg (tăng hơn 800 đồng/kg); giá xi-măng (Nghi San, PCB 40, 50kg/bao) 84.000 đồng/bao…
Giá VLXD đột ngột tăng cao, trong khi báo giá VLXD của nhiều địa phương lại không cập nhật kịp thời hoặc mức giá biến động tăng quá lớn khiến nhiều nhà thầu rất chật vật để duy trì tiến độ công trình. Để tránh rơi vào tình trạng “càng làm càng thua lỗ”, một số nhà thầu buộc phải dừng thi công, thi công kéo dài hoặc lựa chọn tình huống xấu nhất là chấp nhận bị phạt.
Ông Trần Tuấn Kiệt - Giám đốc Công ty TNHH Nam Đạt, cho biết: “Công ty chúng tôi chuyên xây dựng công trình nhà ở, giao thông… Nhiều tháng nay, giá các loại VLXD từ cát, đá, xi-măng… đều tăng chóng mặt, trong đó giá sắt, thép tăng đến hơn 40%, khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề do có nhiều công trình được ký kết hợp đồng trước đó. Công trình của công ty làm hợp đồng với phía chủ đầu tư theo dạng khoán trọn gói, nên khi giá VLXD tăng, phía nhà thầu phải chịu. Điều này khiến chúng tôi bị “hụt” theo chi phí xây dựng. Nếu nhà đầu tư đồng ý thông cảm cho khó khăn của nhà thầu thì có thể kéo dài thời gian xây dựng, còn ngược lại thì nhà thầu đành chấp nhận chịu lỗ chứ không để bị phạt do bàn giao công trình trễ so với hợp đồng”.
Ông Thanh Hải (chủ đại lý kinh doanh VLXD, trang trí nội thất tại huyện Phước Long) cho biết, buôn bán VLXD nhiều năm nhưng chưa bao giờ ông thấy giá sắt thép tăng đột biến như năm nay, nhiều khách hàng than giá cao. Nhập về giá cao nên cửa hàng buộc phải bán ra theo giá thị trường.
Giá VLXD tăng cao không chỉ khiến các nhà thầu điêu đứng mà đối với người dân đang xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở… cũng rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, hoặc tạm dừng thi công, hoặc chấp nhận chi phí đội lên so với tính toán ban đầu.
Anh Danh Nước (ngụ TX. Giá Rai) chia sẻ: “Vợ chồng tôi sống bằng nghề làm thuê, làm mướn, tích cóp nhiều năm được hơn 60 triệu đồng để cất lại căn nhà cho kiên cố hơn. Không ngờ chúng tôi cất nhà ngay thời điểm VLXD tăng giá, chi phí đội lên hơn 20 triệu đồng. Chúng tôi đành “cắn răng” vay mượn thêm để bù đắp vào cho hoàn thành căn nhà chứ không còn cách nào khác”.
“Do giá nguyên liệu đầu vào từ nguồn nhập khẩu tăng cao dẫn đến việc giá thép và các loại VLXD khác tăng giá. Để đảm bảo ổn định giá cả thị trường, tránh tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá bán bất hợp lý, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh VLXD. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát thì Cục sẽ tổ chức kiểm tra giá cả cung ứng sản phẩm của các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh VLXD, qua đó sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp bán giá không niêm yết, đầu cơ hàng hóa, tự nâng giá VLXD làm ảnh hưởng tới quyền lợi người dân”, ông Hà Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết.
Thiết nghĩ, trước những khó khăn của các doanh nghiệp ngành Xây dựng, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, thực hiện nhiều giải pháp để điều hành, bình ổn thị trường nhằm chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và người dân.
MINH LUÂN
- Trang trọng lễ chào cờ đầu tháng 4/2025
- 830 thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 1 - năm 2025
- Gần 200 học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng chữa cháy
- Bệnh viện Quân dân y tỉnh: Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, y đức đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, người dân
- Thường trực Chính phủ họp trực tuyến về tiến độ thi công cao tốc