Mô hình nhà nông
Mô hình canh tác lúa thông minh: Giúp nông dân chủ động sản xuất
Áp dụng mô hình trồng lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu giúp nông dân chủ động sản xuất và hạn chế phần nào thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra. Bên cạnh đó, mô hình này hạn chế đáng kể việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lúa giống trong canh tác.
Mô hình canh tác lúa thông minh ở xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long). Ảnh: C.L
Mô hình “trồng lúa thông minh” được triển khai thí điểm vào vụ hè thu 2016 tại xã Phong Tân (TX. Giá Rai) với diện tích 2,5ha. Sau 3 tháng - đến kỳ thu hoạch, “ruộng lúa thông minh” cho năng suất khá cao (50 - 55 giạ/công). So sánh với ruộng đối chứng (có cùng diện tích canh tác) thì “ruộng lúa thông minh” giảm được 80kg lúa giống/ha, 178kg phân bón/ha, cho lợi nhuận trung bình từ 3,5 - 4 triệu đồng/ha.
Từ kết quả trên, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh tiếp tục triển khai sản xuất thí điểm tại xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) với diện tích 2,5ha. Diện tích lúa trên sẽ thu hoạch trong vài ngày tới, năng suất ước đạt gần 60 giạ/công.
Anh Nguyễn Văn Phú (xã Vĩnh Phú Đông) người tham gia mô hình, chia sẻ: “Mô hình “trồng lúa thông minh” mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho nông dân. Hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới”.
Theo ông Nguyễn Phương Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh: “Mô hình “trồng lúa thông minh” đang ở giai đoạn thí điểm. Trong quá trình canh tác thử nghiệm, nếu các vùng canh tác lúa của tỉnh đều cho năng suất cao thì đơn vị xem xét, nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh”.
Chí Linh
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên