Mô hình nhà nông
Thoát nghèo nhờ nuôi sò huyết
Nhờ nuôi sò huyết kết hợp với tôm quảng canh thành công, nhiều nông dân xã An Phúc (huyện Đông Hải) đã vươn lên thoát nghèo.
![]() |
Anh Nguyễn Văn Tửu thu hoạch sò huyết. Ảnh: P.Đ |
Nuôi sò huyết trong ao tôm quảng canh ở xã An Phúc phát triển mạnh hơn 1 năm nay. Hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại đã giúp không ít nông dân thoát nghèo.
Anh Nguyễn Văn Tửu (ấp Phước Thắng A, xã An Phúc) cho biết: “Gia đình tôi trước đây khó khăn lắm! Cả nhà chỉ có 4 công vuông nuôi tôm quảng canh, năng suất rất bấp bênh. Tôi phải đi làm thuê mà vẫn không thoát được cái nghèo. Năm 2013, thấy bà con nuôi sò huyết trúng nên tôi cũng mạnh dạn đầu tư 12 triệu đồng tiền con giống để nuôi. Cuối năm, tôi lời hơn 25 triệu đồng. Năm nay, tôi đầu tư 37 triệu đồng để mua con giống nuôi tiếp. Tôi đã bán được 2 đợt sò và đã lấy lại vốn. Giờ tôi chuẩn bị bán thêm 1 tấn sò còn lại trong ao, chắc cũng lời hơn 50 triệu đồng. Nhiều nông dân ở đây cũng thành công với mô hình này”.
Theo nhiều người, nuôi sò huyết có lãi cao hơn nuôi tôm quảng canh. Ngoài ra, sò huyết là đối tượng dễ nuôi, rủi ro thấp, đầu ra luôn ổn định.
Ở xã An Phúc hiện có 2 tổ hợp tác nuôi sò gồm 36 hộ với diện tích nuôi gần 40ha. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả mà sò huyết mang lại, nhiều người nuôi cũng lo ngại vì đây là một đối tượng nuôi mới, bà con còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm trong việc chăm sóc và phòng trị bệnh cho sò. Do vậy, ngành chức năng cần hỗ trợ nông dân về mặt khoa học - kỹ thuật, nhằm giúp nông dân ở xã An Phúc nuôi sò thành công, thoát nghèo.
Phạm Đoàn
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu