Nhịp sống đô thị
Cần nhiều hơn những sân chơi cho thiếu nhi
![]() |
Lớp dạy múa cho thiếu nhi do Trung tâm VH-TT tỉnh tổ chức. Ảnh: N.V |
Trên thực tế, TP. Bạc Liêu không thiếu sân chơi cho thanh thiếu niên trong mùa hè. Là đô thị loại III, TP. Bạc Liêu có nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa, trường nghiệp vụ thể thao cấp tỉnh và thành phố, có khu vui chơi dành cho thiếu nhi và các địa điểm thể thao, giải trí lành mạnh. Tuy nhiên, so với nhu cầu của xã hội thì sự đáp ứng của các thiết chế văn hóa này vẫn chưa đầy đủ. Một vài lớp dạy đàn, hát, múa, đá bóng… thật sự chưa thấm vào đâu so với nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh khi muốn tìm những lớp học năng khiếu cho con trong dịp hè. Cho nên, không ít phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm đến nhà riêng giáo viên để gửi con em mình. Nhiều phụ huynh muốn cho con học thể thao nhưng không đúng đối tượng được nhận, cũng không biết phải làm sao vì chỉ có duy nhất lớp đó. Trong khi đó, nhiều sân chơi như Công viên văn hóa Trần Huỳnh, nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm… lại không xứng tầm là những sân chơi đô thị.
Do thiếu sân chơi lành mạnh và những lớp năng khiếu, phụ huynh chỉ còn đưa con đến những lớp học thêm nếu không muốn con em mình sa đà vào những trò chơi điện tử hại nhiều hơn lợi.
TP. Bạc Liêu đang tiến lên đô thị loại II, đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, đầu tư những sân chơi đúng nghĩa cho thanh thiếu niên là cần thiết. Bởi, đó không chỉ là sự đầu tư cho thành phố hôm nay, mà còn là sự chuẩn bị cho một thành phố phát triển toàn diện trong tương lai.
Tư đô thị
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế