Nhịp sống đô thị
Có điểm vui chơi vẫn không được chơi!
So với những địa phương khác, TP. Bạc Liêu là nơi tập trung nhiều điểm vui chơi cho trẻ em trong dịp hè. Thế nhưng, điểm vui chơi nhiều không có nghĩa là trẻ em nào cũng được vui chơi, vì giá vé khá cao.
Phần lớn các khu vui chơi chỉ dành riêng cho trẻ em có điều kiện, còn trẻ em nghèo hoặc con em lao động bình thường thì khó tiếp cận được. Bởi, giá dịch vụ ở các điểm vui chơi đã vượt hẳn thu nhập hàng ngày của lao động nghèo.
Ở các điểm vui chơi trên địa bàn TP. Bạc Liêu, giá mỗi trò chơi không dưới 20.000 đồng/lượt, có trò chơi giá đến 40.000 đồng/lượt. Cầm trong tay 100.000 đồng, chỉ cần chơi vài trò là kết thúc.
Nhiều điểm vui chơi còn có cách kinh doanh chưa hợp lý. Đơn cử điểm vui chơi ở Siêu thị Co.opmart Bạc Liêu, ngoài giá vé 40.000 đồng (được kèm theo một người lớn trên 18 tuổi), nhưng nếu hai người lớn cùng vào thì người thứ hai phải đóng thêm 15.000 đồng. Vì vậy, nếu là vợ chồng đi chơi với con thì người vợ hoặc chồng phải ngồi ở ngoài đợi, còn nếu cùng vào cả hai thì phải mất thêm 15.000 đồng một cách vô lý. Đó là chưa kể đến các trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh không biết đã được kiểm định an toàn chất lượng chưa? Và ngay cả các trò chơi mang tính bạo lực ở các điểm vui chơi cũng gần như bị ngành quản lý phớt lờ!
Tư tôi nghĩ, đã đến lúc ngành quản lý phải vào cuộc để thể hiện trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chứ không nên cứ mãi hô hào khẩu hiệu suông!
Tư Đô Thị
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu