Nhịp sống đô thị

Đẩy mạnh công tác kiểm tra đảm bảo bình ổn thị trường

Thứ Tư, 16/07/2014 | 17:01

Thời gian qua, tình hình kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp với thủ đoạn khá tinh vi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã phát hiện nhiều vụ vi phạm trên các lĩnh vực thương mại, đặc biệt là tình trạng gian lận chất lượng thuốc thú y thủy sản.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng thuốc thú y thủy sản tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A

Nếu như trước đây, tình trạng mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm về giá, gian lận về số lượng, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản và thực phẩm xảy ra nhiều thì hiện nay chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, lẻ. Vi phạm chủ yếu rơi vào các mặt hàng thuốc lá nhập lậu, thuốc thú y thủy sản kém chất lượng hoặc vi phạm nhãn hàng hóa..., song, thủ đoạn rất tinh vi và khó quản lý.

Trong 6 tháng qua, Chi cục QLTT tỉnh và các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra 357 lượt, phát hiện 125 vụ vi phạm, trong đó xử lý 88 vụ với số tiền phạt gần 550 triệu đồng. Chủ yếu vi phạm về nhãn mác, chất lượng, vận chuyển kinh doanh hàng cấm và hàng nhập lậu. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng kinh doanh được nâng lên, các hành vi vi phạm về giá, vi phạm về chất lượng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2013. Có được kết quả trên là do Chi cục QLTT tỉnh đã làm tốt công tác kiểm tra, vận động tuyên truyền sâu rộng về việc chấp hành pháp luật trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn xảy ra tình trạng vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, chủ yếu tập trung vào một số nhóm hàng như: Mỹ phẩm, đồ gia dụng, thuốc lá ngoại, điện thoại di động, hàng điện tử và đồ chơi trẻ em. Đáng cảnh báo nhất là tình trạng thuốc thú y thủy sản giả và kém chất lượng được tuồn vào thị trường với số lượng lớn gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân. Đơn cử như trong số 96 mẫu thuốc thú y thủy sản được đưa đi kiểm nghiệm thì đã có đến 43 mẫu vi phạm về chất lượng.

“Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm 2014 tuy đạt kết quả cao, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế đặt ra. Để giữ vững ổn định thị trường, đơn vị sẽ chủ động nắm bắt và đối phó kịp thời các phương thức, thủ đoạn kinh doanh trái pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh bán hàng đa cấp bất chính; chống đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức, nhất là đối với các mặt hàng lương thực, xăng dầu và sữa cho trẻ em... Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, Chi cục QLTT tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật thương mại đến đối tượng kinh doanh, mua bán và người tiêu dùng”, ông Nguyễn Minh Trung - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết.

Từ nay đến cuối năm, Chi cục QLTT tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, nhằm góp phần bình ổn thị trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, hình thức xử lý các hành vi gian lận thương mại vẫn còn nhẹ, chủ yếu mới dừng lại ở việc tịch thu hàng hóa, phạt hành chính, nhắc nhở… nên chưa đủ sức răn đe. Do đó, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, ngành chức năng cần có chế tài xử phạt nghiêm và tăng mức phạt cao hơn; đồng thời, cần đầu tư trang bị thêm trang thiết bị đo lường, kiểm định nhằm phục vụ kịp thời việc kiểm tra, kiểm soát, nhận biết hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường...

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.