Nhịp sống đô thị
Giúp người Hoa thoát nghèo: Việc làm đậm tính nhân văn
Đẩy mạnh công tác giảm nghèo là một trong những chương trình được Đảng bộ TP. Bạc Liêu đặc biệt quan tâm, nhất là đối với các hộ nghèo đồng bào dân tộc. Năm nay, TP. Bạc Liêu quyết tâm giúp các hộ dân tộc Hoa giảm nghèo bằng những việc làm đậm tính nhân văn.
Phát huy tinh thần đoàn kết
So với hộ nghèo các dân tộc khác, số hộ nghèo dân tộc Hoa trên địa bàn TP. Bạc Liêu chiếm không nhiều, chỉ có 29 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, phần lớn lại là những hộ có hoàn cảnh khá đặc thù và khó có khả năng thoát nghèo như: bệnh tật, già yếu, neo đơn, không còn sức lao động, ít đất sản xuất… Vì vậy, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo Ban giảm nghèo thành phố tiến hành thống kê, khảo sát và có giải pháp cho từng trường hợp. Theo đó, đối với hộ thiếu vốn, không phương tiện sản xuất thì tiến hành hỗ trợ vốn, trao phương tiện; hộ già yếu neo đơn thì cùng với thực hiện các chính sách xã hội còn nhận phụng dưỡng, cho gạo nuôi suốt đời; hộ bệnh tật thì lo tiền thuốc chữa trị… Tất cả những việc làm trên, với mục tiêu là không còn hộ người Hoa nghèo và đảm bảo cho họ có cuộc sống ổn định.
![]() |
Lãnh đạo TP. Bạc Liêu kiểm tra tình hình hộ nghèo ở xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: Đoàn Phạm |
Ông Ngô Vũ Đại, Hội phó Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường nhận xét: “Cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu vốn có truyền thống đoàn kết và luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái. Sự quan tâm của lãnh đạo TP. Bạc Liêu đến đời sống của các hộ nghèo người Hoa thật sự làm chúng tôi rất cảm động. Vì vậy, tôi mong muốn các hội đoàn thể người Hoa hãy tiếp tục phát huy truyền thống này để cùng với Đảng bộ thành phố chăm lo tốt cho các hộ nghèo”.
Đồng hành cùng hộ nghèo
Một trong những giải pháp mà Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu - Dương Thành Trung chỉ đạo trong công tác chăm lo cho hộ nghèo dân tộc Hoa là “đồng hành cùng hộ nghèo”. Vì vậy, cùng với việc các tổ chức đoàn thể người Hoa nhận đỡ đầu, hỗ trợ hộ nghèo, TP. Bạc Liêu sẽ tập trung và tranh thủ các chương trình hỗ trợ khác để đầu tư cho hộ nghèo. Đối với các hộ nghèo chí thú làm ăn, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương dồn sức hỗ trợ, chăm lo cho các hộ này, nhằm giúp các hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững.
Với sự chung sức của cả cộng đồng dành cho hộ nghèo người Hoa đã thể tinh thần đoàn kết vốn gắn bó keo sơn của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, để công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả, thì cùng với “trao cần câu” và “mồi câu”, cũng cần cho luôn kinh nghiệm vượt khó, làm giàu từ những doanh nhân người Hoa điển hình vốn một thời gánh ve chai, bán kẹo đập, hàng xén nhỏ… Đây sẽ là vốn quý và chính là những tấm gương điển hình nhất để các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của các kiến họ trong dòng tộc để cùng chia khó với cộng đồng.
LƯ LÂM HỶ
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu